Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ tập trận chung ở Ấn Độ Dương

Ngày 10/7, Nhật Bản, Mỹ và Ấn Độ đã bắt đầu cuộc tập trận trên biển thường niên mang tên Malabar ở Ấn Độ Dương.

Tàu sân bay Izumo của Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc tập trận diễn ra tại Vịnh Bengal với sự tham gia của Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản (MSDF) cùng hải quân Mỹ và Ấn Độ.

Khoảng 20 tàu, trong đó có tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ, tàu sân bay chở trực thăng Izumo của Nhật Bản và tàu sân bay Vikramaditya của Ấn Độ tham gia cuộc tập trận 3 bên này.

Cuộc tập trận Malabar được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1992 giữa hải quân Ấn Độ và Mỹ. MSDF tham gia cuộc tập trận từ năm 2015.


Theo kế hoạch, cuộc tập trận kéo dài đến ngày 17/7.

TTXVN/Tin Tức
Hàn Quốc khẳng định tiếp tục tập trận chung với Mỹ
Hàn Quốc khẳng định tiếp tục tập trận chung với Mỹ

Ngày 1/7, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố nước này sẽ tiếp tục tiến hành tập trận chung với Mỹ, đồng thời khẳng định các hoạt động tập trận này không liên quan đến vấn đề Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN