Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 5/7, Bộ quốc phòng Trung Quốc thông báo Hải quân nước này và Nga sẽ tổ chức cuộc tập trận chung “Liên hợp trên biển-2026” (Joint Sea-2026”) tại các vùng biển và không phận gần Thanh Đảo trong tháng này.
Ngày 27/4, quân đội Israel thông báo vừa hoàn thành việc tham gia tập trận đa quốc gia tại Đức, đánh dấu lần tiên Isrel cử binh sĩ tham gia tập trận ở nước ngoài.
Hãng thông tấn Yonhap ngày 24/4 đưa tin Các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) tuần trước đã tiến hành một cuộc diễn tập nhằm nâng cao hoạt động của khẩu đội pháo thuộc Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), được triển khai tại Hàn Quốc để ứng phó với các mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên.
Không quân Israel đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật hỗn hợp, qua đó thử nghiệm hệ thống phòng không Patriot và Iron Dome (Vòm sắt).
Trang mạng tuyên truyền đối ngoại Uriminzokkiri của Triều Tiên ngày 18/4 chỉ trích các cuộc tập trận chung gần đây của Hàn Quốc và Mỹ, cáo buộc Seoul không có ý định thực hiện thỏa thuận quân sự đã ký với Bình Nhưỡng.
Ngày 17/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Hạm đội Biển Đen của nước này đã tiến hành một loạt hoạt động diễn tập trong mấy ngày qua vào thời điểm Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng tiến hành tập trận hải quân trong khu vực này.
Trong bối cảnh một vài quốc gia trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phối hợp tổ chức cuộc tập trận “Lá chắn Biển 2019” trên Biển Đen, Hải quân Nga cũng giương cao vũ khí thể hiện sức mạnh tại khu vực.
Ngày 2/4, cuộc diễn tập hải quân Ấn Độ - Australia (AUSINDEX) lần thứ 3 đã bắt đầu tại vùng biển của thành phố Visakhapatnam miền Nam Ấn Độ.
Các lực lượng hải quân Mỹ và 33 nước khác gần đây đã tiến hành đợt diễn tập hàng hải kéo dài nhiều tuần tại Vịnh Guinea nhằm nâng cao năng lực đảm bảo an toàn, chống cướp biển và giám sát bờ biển Tây Phi.
Ngày 1/4, Philippines và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên quy mô lớn, trong đó có cuộc tập trận hải quân ngoài khơi bờ biển của hòn đảo Luzon.
Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, ngày 24/3, tàu chiến M653 Capricorne của Pháp, thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tới Ukraine để tham gia cuộc tập trận hải quân với Kiev.
Ngày 21/3, hãng thông tấn Qatar đưa tin Lực lượng vũ trang Qatar và quân đội Mỹ đã bắt đầu đợt huấn luyện quân sự mới.
Ngày 18/3, quân đội Ấn Độ đã bắt đầu chương trình huấn luyện dã chiến chung với 16 quốc gia châu Phi (AFINDEX-19) tại thành phố Pune, bang Maharashtra.
Ngày 13/3, Campuchia và Trung Quốc đã bắt đầu cuộc diễn tập thường niên “Rồng Vàng 2019” với sự tham gia của gần 3.000 quân nhân thuộc Quân đội Hoàng gia Campchia (RCAF) và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tại tỉnh Kampot, Campuchia.
Theo Cơ quan Thông tin Ukraine (UNIAN), ngày 7/3, hải quân nước này và Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành tập trận chung ở Biển Đen, ngoài khơi bờ biển Odessa.
Ngày 7/3, một quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết quân đội nước này và Mỹ có kế hoạch tiến hành một cuộc tập trận chỉ huy chung (CPX) đã được đổi tên vào tháng 8 hoặc tháng 9 như một phần trong việc tổ chức lại cuộc tập trận chung thường kỳ.
Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn lời một quan chức chính phủ nước này cho biết cuộc tập trận mới mang tên "Ulchi Taegeuk" có sự tham gia của cả chính phủ, quân đội và khối dân sự, sẽ diễn ra trong vòng 4 ngày, từ ngày 27 tới 30/5 năm nay.
Chính phủ Trung Quốc ngày 5/3 đã hoan nghênh quyết định của Hàn Quốc và Mỹ giảm quy mô các hoạt động diễn tập quân sự chung để hỗ trợ nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề Triều Tiên.
Quân đội Ai Cập ngày 3/3 cho biết Hải quân của nước này và Pháp đã tiến hành tập trận chung trên Biển Đỏ.
Ngày 4/3, quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận phối hợp mới mang tên Dong Maeng (Đồng minh) thay cho hai cuộc tập trận quy mô vào mùa Xuân là Key Resolve (Giải pháp Then chốt) và Foal Eagle (Đại bàng Non).
Ngày 3/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đưa ra quyết định hủy các cuộc tập trận chung quy mô lớn giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc nhằm tiết kiệm chi phí cho Mỹ.