Ngày 27/7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Hải quân nước này đã hoàn thành cuộc tập trận tác chiến quy mô lớn "Bão tháng Bảy".
Ngày 17/9, Lục quân Australia và lực lượng Quân giải phóng nhân dân của Trung Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận chung mang tên Pandaroo 2018.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo sáng 16/9 nước này và Mỹ đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung mang tên Yudh Abhyas 2018 ở Chaubattia, bang Uttarakhan của Ấn Độ.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung đông, truyền thông khu vực ngày 14/9 đưa tin lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ vừa tiến hành cuộc diễn tập quân sự kéo dài 8 ngày với lực lượng nổi dậy Syria được Washington hậu thuẫn ở khu vực miền Nam nước này. Đây được xem là một động thái nhằm phát đi “thông điệp mạnh mẽ” tới Iran và Nga.
Khoảng 300.000 binh sĩ cùng hàng nghìn xe thiết giáp, máy bay quân sự và chiến hạm đã “xuất quân” trong cuộc tập trận lớn nhất 4 thập niên tại Nga.
Ngày 11/9, Nga đã tiến hành cuộc tập trận “Vostok-2018” (Phương Đông 2018) quy mô lớn nhất trong lịch sử.
Đài truyền hình nhà nước Ai Cập đưa tin, ngày 8/9, cuộc tập trận chung Ai Cập - Mỹ với tên gọi "Ngôi sao sáng" đã diễn ra tại căn cứ quân sự ở tỉnh Alexandria của Ai Cập.
Đặc nhiệm hải quân Nga đã bí mật đột nhập một tàu cướp biển đang hoạt động trên vùng biển Địa Trung Hải và nhanh chóng khống chế toàn bộ phòng điều khiển. Một tàu ngầm cũng tham gia cuộc bao vây.
Nga dường như thận trọng công bố bất cứ hình ảnh nào về cuộc tập trận lớn của Hải quân trên Địa Trung Hải dù đã diễn ra được 4 ngày. Một đoạn video hiếm hoi vừa xuất hiện cho thấy trình độ tiếp nhiên liệu trên không của các phi đội Nga, một trong những khoa mục phức tạp nhất.
Vào tháng 9 này, Trung Quốc dự định cử quân nhân tới dự cuộc tập trận lớn nhất tại Nga trong 4 thập niên qua. Các nhà phân tích quân sự đánh giá rằng sự kiện quân sự này là một cơ hội hiếm có cho lực lượng vũ trang Trung Quốc.
Ngày 3/9, Ukraine đã tiến hành các cuộc tập trận chung với Mỹ và một loạt nước thành viên khác thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong bối cảnh căng thẳng với Nga vẫn chưa dịu đi.
Tư lệnh Hải quân Nga Vladimir Korolev thông báo, khu vực quân đội Nga tập trận tại Địa Trung Hải đã được tạm thời tuyên bố là khu vực nguy hiểm đối với các giao thông hàng hải và hàng không.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/8 cho biết sẽ tiến hành cuộc tập trận hải quân và không quân trên Địa Trung Hải từ ngày 1 - 8/9 với sự tham gia của 25 tàu chiến và 30 máy bay.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định không có lý do gì để "đổ tiền" vào các cuộc tập trận chung giữa nước này với Hàn Quốc, song cảnh báo có thể nối lại "ngay lập tức" hoạt động này nếu thực sự cần thiết.
Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 29/8 cho biết một nhóm tàu chiến của Hạm đội phương Bắc, do tàu tuần dương tên lửa "Nguyên soái Ustinov" dẫn đầu, đã tổ chức cuộc tập trận chống phá hoại trong thời gian thả neo tại Địa Trung Hải.
Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 29/8 cho hay Mỹ chưa đưa ra đề nghị đàm phán về việc nối lại các cuộc tập trận chung giữa hai nước.
Khoảng 300.000 binh sĩ và hơn 1.000 máy bay quân sự các loại cùng hàng chục nghìn xe thiết giáp sẽ tham gia cuộc tập trận quy mô lớn mang tên Phương Đông - 2018 dự kiến diến ra trong tháng 9 tới. Đây là thông báo được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Soigu đưa ra trong cuộc họp báo ngày 28/8.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 23/8 cho biết đã tiến hành tập trận chung với Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (MSDF) tại biển Baltic.
Trong một thông cáo báo chí ngày 16/8, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, Hải quân và Lực lượng bảo vệ bờ biển nước này vừa kết thúc cuộc tập trận với Hải quân Kuwait và Iraq tại Vịnh Persian.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc quyết định sẽ không tổ chức lễ duyệt binh vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội nước này (ngày 1/10).
Cơ quan báo chí vùng Viễn Đông ngày 13/8 cho biết hơn 3.000 quân nhân của Quân khu miền Đông Nga đã tham gia các cuộc diễn tập chiến thuật ở Sakhalin, vùng Viễn Đông Nga.