Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng là xu thế tất yếu và mang lại nhiều giá trị cho nền kinh tế, song cũng đang đối mặt với nhiều thách thức mới khi tội phạm lừa đảo qua ứng dụng ngân số ngày càng tinh vi.
Phát biểu tại Lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu năm mới diễn ra ngày 3/1 ở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi bày tỏ: Với sự nỗ lực của Chính phủ, dự báo năm 2023, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam sẽ trở lại mạnh mẽ, phát triển cả về quy mô và chất lượng, tiếp tục là kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế và là công cụ quản lý vĩ mô hiệu quả của Chính phủ.
Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP Hồ Chí Minh, hiện tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn khoảng 3,2 triệu tỷ đồng. Nếu tăng thêm hạn mức tín dụng, sẽ có thêm hàng ngàn tỷ đồng được các ngân hàng cho vay trong các tuần cuối năm 2022. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho biết hiện vẫn khó tiếp cận được nguồn vốn từ ngân hàng.
Theo TS Nguyễn Hữu Huân, Trưởng bộ môn Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, vì Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vẫn đưa ra tín hiệu sẽ tiếp tục tăng lãi suất năm 2023, nên tại Việt Nam, lãi suất sẽ không thể giảm nhanh được. “Mặt bằng lãi suất duy trì ở mức hiện nay đã là một thành công, một cố gắng rất lớn của hệ thống ngân hàng”, TS Nguyễn Hữu Huân cho biết.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1660/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Năm 2022, ngành tài chính đã hoàn thành tốt mục tiêu thu ngân sách với kết quả thu vượt gần 20% dự toán trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động.
Chiều 31/12, đại diện Tổng cục Thuế cho biết: Để góp phần hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh giá xăng dầu dự báo vẫn còn ở mức cao, từ ngày 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường (BVMT) với xăng dầu sẽ được giảm mạnh.
Kho bạc Nhà nước cho biết, năm 2023 sẽ phát hành trái phiếu Chính phủ chủ động hiệu quả, theo sát diễn biến thị trường, tình hình thu và tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách trung ương.
Tại buổi làm việc ngày 30/12 với các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và các bộ, ngành liên quan về huy động vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi nước ngoài cho đầu tư phát triển vùng ĐBSCL, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết: “Quan điểm của Bộ là ủng hộ và đang thực hiện đúng các quy định, chủ trương, nghị quyết của Chính phủ về phát triển vùng ĐBSCL”.
Các ngân hàng trung ương lớn đã tiến hành đợt tăng lãi suất với tốc độ nhanh nhất và quy mô lớn nhất trong ít nhất hai thập kỷ vào năm 2022, khi các nhà hoạch định chính sách nỗ lực kiềm chế lạm phát gia tăng.
Chiều 27/12, phát biểu tại buổi họp báo cung cấp kết quả hoạt động của hệ thống kho bạc năm 2022, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Thị Huệ cho biết, về thu, chi ngân sách nhà nước, tính đến hết ngày 20/12, lũy kế thu trong cân đối đạt 1,727 triệu tỷ đồng, bằng 122,37% so với dự toán năm 2022 được giao.
Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Tin tức ngày 27/12 về việc vì sao tốc độ giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2% vẫn chậm trong bối cảnh doanh nghiệp “khát vốn”, bà Hà Thu Giang, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước - NHNN) thừa nhận: Dù đã triển khai đồng bộ với tinh thần quyết liệt và khẩn trương, nhưng kết quả hỗ trợ lãi suất còn rất thấp, chưa như kỳ vọng.
Tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2023, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết: Tính đến ngày 21/12, tín dụng toàn nền kinh tế đạt trên 11,78 triệu tỷ đồng, tăng 12,87% so với cuối năm 2021, tăng 13,96% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sau phiên sáng đuối sức, mở cửa phiên chiều ngày 26/12, thị trường chứng khoán bắt đầu lao đốc. Đến 13 giờ 30 phút, áp lực bán có dấu hiệu lớn dần khi các chỉ số tiếp tục nới rộng mức giảm điểm kèm thanh khoản tăng cao so với phiên sáng. VN-Index lúc này mất hơn 19 điểm, xuống còn 1.001 điểm.
Một số ngân hàng tuần qua đã chính thức niêm yết bảng lãi suất huy động mới, có phần "hạ nhiệt" hơn trước với mức giảm khoảng 1%/năm tùy từng kỳ hạn.
Trong bối cảnh lãi suất tăng, yêu cầu về giảm lãi vay, ổn định lãi suất huy động để hỗ trợ doanh nghiệp càng trở nền cần thiết. Nếu thực hiện tốt, hiệu quả, giải pháp này không chỉ hỗ trợ thị trường trong ngắn hạn mà còn mang lại những cơ sở nền tảng tốt cho nền kinh tế trong trung dài hạn trên nhiều phương diện khác.
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công văn 1187/TTg-KTTH về việc thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg về tăng cường, củng cố hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.
Ngày 22/12, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản số 9064/NHNN-TD gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung về tín dụng, lãi suất trong thời gian tới.
Ngày 22/12, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết: Trong năm 2023, việc đảm bảo song hành hai nhiệm vụ quan trọng nhất là cải cách, tạo thuận lợi thương mại và quản lý nhà nước về hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại vẫn sẽ được ưu tiên triển khai.
Động thái điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng thêm 1,5 - 2% của Ngân hàng Nhà nước cho toàn hệ thống được đánh giá là kịp thời và phù hợp, nhất là trong bối cảnh không ít doanh nghiệp đang "khát vốn" cho sản xuất, kinh doanh để tăng tốc về đích cuối năm.
Chiều 19/12, Bộ Tài chính tổ chức tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chủ trì Hội nghị. Tính đến ngày 15/12, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2022 đạt 1.691,8 nghìn tỷ đồng, vượt 19,8% so dự toán, cao hơn 78 nghìn tỷ đồng so với số đánh giá thực hiện cả năm đã báo cáo Quốc hội.