Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng là xu thế tất yếu và mang lại nhiều giá trị cho nền kinh tế, song cũng đang đối mặt với nhiều thách thức mới khi tội phạm lừa đảo qua ứng dụng ngân số ngày càng tinh vi.
Đại diện Tổng cục Thuế cho biết: Nguồn thu từ nhà đất đã có những dấu hiệu chững lại và sụt giảm qua các tháng gần đây, nhiều địa phương báo cáo tỷ lệ bỏ cọc đấu giá đất tăng cao.
Lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại liên tục tăng nhanh trong vòng 2 tháng qua kể từ sau khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh hàng loạt mức lãi suất điều hành. Nhiều ngân hàng đang niêm yết lãi suất tương đối cao từ 10-11%/năm cho các kỳ hạn dài và có khả năng sẽ tiếp tục tăng.
Nhằm ứng phó những biến động tỷ giá, làn sóng lạm phát diễn ra mạnh mẽ tại nhiều quốc gia trên thế giới, từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã 2 lần điều chỉnh lãi suất điều hành và nới biên độ tỷ giá từ từ mức ±3% lên ±5%.
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhằm hỗ trợ lãi suất, giúp các đối tượng này phục hồi, phát triển sau đại dịch COVID-19. Thế nhưng sau nửa năm thực hiện, việc tiếp cận vốn vay nói chung vẫn còn nhiều khó khăn khi lãi suất tăng, room tín dụng cho doanh nghiệp thắt chặt hơn, cùng đó là trở ngại từ các điều kiện, thủ tục vay.
Để chủ động thích ứng trước diễn biến khó lường của thị trường quốc tế và định hướng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương trên thế giới, Ngân hàng Nhà nước triển khai đồng bộ các biện pháp, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định giá trị tiền tệ, đảm bảo an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng.
Lãi suất là một trong những công cụ điều hành của chính sách tiền tệ được sử dụng trong việc kiểm soát lạm pháp, ổn định kinh tế vĩ mô.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, thời gian tới Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường tiền tệ trong nước, quốc tế, dự báo lạm phát và lãi suất thị trường để điều hành lãi suất phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ.
Lãi suất huy động tháng 12 của các ngân hàng tiếp tục được điều chỉnh lên mức cao. Tuy lãi suất 11%/năm hiện không còn nhưng mức trên 10%/năm vẫn có và lãi suất cao nhất trên 9%/năm khá phổ biến.
Trong phiên giao dịch chiều 2/12, thị trường tăng mạnh mẽ nhờ dòng tiền chảy mạnh vào chứng khoán trong 1 giờ đầu tiên. Điều này đã kéo hàng loạt các chỉ số khác tăng mạnh theo, VN-Index theo đó cũng bức phá, tăng hơn 43 điểm, nâng chỉ số lên gần mốc 1.100 điểm.
Chỉ còn một tháng nữa bước qua năm 2023, room tín dụng cho nền kinh tế sẽ tự động thiết lập hạn mức mới vào đầu năm. Thế nhưng, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản lại vừa đề xuất Ngân hàng Nhà nước xem xét nới trần tín dụng thêm 1%, nâng tăng trưởng tín dụng cả năm 2022 lên 15% trong bối cảnh thanh khoản cạn kiệt để hỗ trợ cho nền kinh tế trong tháng 12/2022.
Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB), khi các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đồng loạt tăng lãi suất để đối phó với lạm phát, kinh tế thế giới có thể rơi vào suy thoái trong năm 2023 và các nền kinh tế đang phát triển, mới nổi sẽ đối mặt với khủng hoảng tài chính.
Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014 của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có công văn yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các tổ chức trung gian tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn; đề phòng nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán để đánh bạc, cá độ.
Trong khi thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp diễn biến thiếu tích cực bởi ảnh hưởng bất ổn của tình hình kinh tế - chính trị thế giới và chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp, giới phân tích nhận định, ngành ngân hàng sẽ phải đối mặt với vấn đề chất lượng tài sản trong thời gian tới. Cùng với đó, nợ xấu và trích lập dự phòng cũng được dự báo sẽ tạo áp lực tương đối lớn đối với tăng trưởng của ngành này.
Theo Tổng cục Hải quan (TCHQ), sau khi tham gia Chương trình thí điểm doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan, thời gian thông quan cho các lô hàng của doanh nghiệp đã được đẩy nhanh lên gấp đôi so với bình thường.
Theo ông Vũ Hồng Phú - thành viên Ban điều hành của ngân hàng MB kiêm Tổng Giám đốc MB Ageas Life, không dừng lại ở các giao dịch ngân hàng thông thường, doanh nghiệp tham gia vào hệ sinh thái số của ngân hàng có thể gặp gỡ các doanh nghiệp khác, chia sẻ sản phẩm với khách hàng trong hệ sinh thái đó và tối ưu hoá chi phí cho chuyển đổi số.
Kết thúc phiên giao dịch chiều 28/11, VN-Index tăng 34,23 điểm, đạt 1.005,69 điểm; HNX-Index tăng 7,29 điểm, đạt hơn 204 điểm. Độ rộng toàn thị trường nghiêng hẳn về bên mua với 746 mã tăng và 147 mã giảm.
Nối tiếp đà tăng điểm từ cuối tuần trước, mở cửa phiên đầu tuần sáng ngày 28/11, thị trường chứng khoán tiếp tục giao dịch tích cực và tăng mạnh vào cuối phiên.
Trong bối cảnh nguồn vốn trong nước khan hiếm, việc huy động vốn từ nước ngoài là kênh huy động hiệu quả đối với những ngân hàng, doanh nghiệp uy tín để tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.
Theo Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính, thách thức lớn nhất đối với quá trình phục hồi của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam hiện là khó khăn về dòng tiền.