Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng là xu thế tất yếu và mang lại nhiều giá trị cho nền kinh tế, song cũng đang đối mặt với nhiều thách thức mới khi tội phạm lừa đảo qua ứng dụng ngân số ngày càng tinh vi.
Chiều 25/11, sau hơn 1 giờ mở cửa giao dịch phiên chiều, đã có khoảng 3.000 tỷ đồng đổ vào chứng khoán (trong khi chốt phiên sáng chỉ có khoảng 3.800 tỷ đồng) khiến thị trường hưng phấn. VN-Index theo đó tăng mạnh hơn 23 điểm vào cuối phiên.
Trong hai ngày 25 - 26/11, Liên đoàn các Hội Kinh tế Đông Nam Á (Liên đoàn FAEA) đồng thuận tổ chức hội thảo FAEA-45 tại Hà Nội với chủ đề "Phục hồi và tăng trưởng kinh tế ở các nước ASEAN sau đại dịch COVID-19 và trong bối cảnh nền kinh tế quốc tế có những biến động lớn".
Tối 24/11, thông tin báo chí từ Vietcombank cho hay: Ngân hàng này quyết định giảm lãi vay 1%/năm đối với các khoản vay VND cho các khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân hiện hữu, thời gian triển khai từ 1/11/2022 đến hết 31/12/2022.
Trong vòng 1 tháng qua, lãi suất huy động của các ngân hàng liên tục được điều chỉnh. Nếu hồi cuối tháng 10, mốc lãi suất 9%/năm chỉ lác đác "đếm trên đầu ngón tay", thì nay, mức lãi suất này đã được niêm yết ở hàng loạt ngân hàng. Thậm chí, có ngân hàng đã áp dụng lãi suất cao nhất lên hơn 11%/năm.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn hạn mức cân đối nguồn vốn, tích cực giải ngân tín dụng vào sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên.
Cuộc họp ngày 23/11 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc với 7 công ty chứng khoán (CTCK) và 32 doanh nghiệp thực hiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ để tìm các giải pháp “cứu” các thị trường được đông đảo giới đầu tư và dư luận xã hội quan tâm.
Thanh toán không tiền mặt đang ngày càng trở nên quen thuộc với người tiêu dùng bởi tính tiện lợi, chỉ cần mang theo thẻ tín dụng hoặc điện thoại. Đáng chú ý, việc thanh toán bằng mã QR hiện đang "lên ngôi" trong các hình thức thanh toán hiện đại.
Tại Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan năm 2022 diễn ra ngày 22/11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết: Bộ sẽ theo dõi sát tình hình để đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nền kinh tế, trước mắt sẽ tập trung quyết liệt các giải pháp về thuế, phí, lệ phí đã và sắp được ban hành ngay thời gian tới.
Đại diện Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) cho biết: Tỷ trọng giao dịch rút tiền mặt trên tổng số lượng giao dịch xử lý qua hệ thống Napas tiếp tục giảm từ 12,1% năm 2021 xuống mức 6,9% năm 2022.
Trong tuần qua, thị trường chứng khoán chứng kiến những phiên giảm điểm mạnh nhất, có thời điểm chỉ số VN-Index giảm tới 42% so với hồi đầu năm.
Cục Thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) vừa công bố danh sách 39 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử dành cho Nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam.(https://etaxvn.gdt.gov.vn/nccnn/Reques).
Theo Vụ Pháp chế (Tổng cục Hải quan), sau mỗi kỳ hội nghị đối thoại với doanh nghiệp hàng năm, Tổng cục Hải quan tiếp tục đổi mới toàn diện về phương thức quản lý và chính sách thuế xuất nhập khẩu (XNK) phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế theo hướng ổn định, công khai, minh bạch; phù hợp với các Điều ước quốc tế và Hiệp định thương mại tự do, Luật Hải quan, Luật Thuế XK, thuế NK và các Luật khác có liên quan.
Nhiều ngân hàng vừa cập nhật biểu lãi suất cơ sở cho vay với mức tăng khá mạnh. Dù biết ''nước nổi thì bèo nổi'', lãi suất huy động liên tục tăng cao thì lãi vay cũng khó đứng yên nhưng doanh nghiệp và người đi vay vẫn không khỏi lo lắng.
Phiên tăng điểm liên tiếp đã giúp nhà đầu tư chứng khoán có tâm trạng thoải mái hơn, nhất là giới đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu. Kết thúc phiên chiều 17/11, VN Index tăng 26,36 điểm, tương đương 2,8%, lên 969,26 điểm.
Sau những chuối ngày u ám, chứng khoán phiên sáng 17/11 tiếp tục khởi sắc với VN-Index tăng 18,56 điểm (+1,97%), lên 961,46 điểm, tiếp nối đà tăng mạnh của phiên giao dịch trước.
Tại Hội thảo - Triển lãm về tài chính số trong quản lý ngân sách Nhà nước (Vietnam Digital Finance) năm 2022 (VDF-2022) với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa toàn diện ngành Tài chính” diễn ra ngày 17/11, đại diện Bộ Tài chính cho biết: Ngành Tài chính quyết tâm chuyển đổi sang nền tài chính số hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp cũng như tăng cường năng lực trong công tác quản lý, đảm bảo sự minh bạch, chuyên nghiệp.
Tiếp nối đà tăng của phiên sáng 16/11, VN-Index tiếp tục tăng mạnh trong phiên chiều với hơn 280 mã tăng trần. Sắc tím lan rộng trên bản giao dịch điện tử, đặc biệt là trong nhóm VN30, khiến tâm lý nhà đầu tư thêm hưng phấn, lực mua tăng mạnh vào cuối phiên.
Ngay khi mở cửa phiên giao dịch sáng 16/11, TTCK lập tức đỏ sàn trước tâm lý bi quan bao trùm, lực bán tăng mạnh khiến chỉ số VN-Index sau khi mở cửa 30 phút giảm gần 40 điểm. Thế nhưng, gần cuối phiên thị trường bất ngờ đảo chiều tăng nhẹ.
Sau đà giảm phiên sáng, tâm lý bán tháo của nhà đầu tư vẫn chưa dừng lại trong phiên chiều khiến chỉ số VN-Index liên tục kiểm định ở vùng 900 điểm. Đáng chú ý, hàng trăm mã cổ phiếu nằm sàn la liệt, kéo VN-Index “bốc hơi” gần 30 điểm.
Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Lael Brainard ngày 14/11 cho biết, có thể sẽ sớm đến “thời điểm thích hợp" để Fed giảm tốc độ tăng lãi suất.