Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng là xu thế tất yếu và mang lại nhiều giá trị cho nền kinh tế, song cũng đang đối mặt với nhiều thách thức mới khi tội phạm lừa đảo qua ứng dụng ngân số ngày càng tinh vi.
Lãi suất huy động tại một số ngân hàng tiếp tục được điều chỉnh tăng, cận kề mức 10%/năm.
Nhằm kích thích và khuyến khích khách hàng để tiền trên tài khoản thanh toán, các ngân hàng đã tăng lãi suất không kỳ hạn.
Ngày 11/11, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) đã chính thức đưa 6.300.000 chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT (mã chứng khoán: FUEKIVFS) vào giao dịch với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 63 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là NAV/chứng chỉ quỹ tại ngày 10/11/2022 là 7.801,71 đồng với biên độ dao động giá là +/-20%.
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố nâng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn lên 1%/năm dành cho tiểu thương. Đây là ngân hàng đầu tiên trong nhóm các ngân hàng có vốn nhà nước "Big 4" nâng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn lên mức kịch trần này.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1361/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) cho biết: Hiện VNX đã đăng ký tham gia làm thành viên chính thức của tổ chức Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán thế giới (World Federation of Exchanges - WFE) thay thế cho Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE).
Ngày 10/11, giới đầu tư chứng khoán lại chứng kiến phiên giao dịch buồn khi áp lực bán xuất hiện ngay từ đầu phiên cả sáng và chiều, ngày càng lan rộng khiến thị trường chứng khoán (TTCK) ngập trong sắc đỏ, chỉ số VN-Index lao dốc tới 38,35 điểm.
Ngày 10/11, đại diện Tổng cục Thuế cho biết: Hiện tượng lợi dụng sự thông thoáng trong các chính sách, pháp luật của Nhà nước để trục lợi vẫn còn phức tạp, nhất là các hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để chiếm đoạt tiền thuế của ngân sách Nhà nước (NSNN).
Theo báo cáo tài chính mới nhất của các ngân hàng, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) trong 9 tháng qua đã sụt giảm khá mạnh trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn liên tục tăng cao.
Rủi ro ảnh hưởng từ trái phiếu doanh nghiệp đến an toàn hệ thống tín dụng được giới chuyên gia đánh giá là ở mức thấp.
Văn phòng UBND Tp.Hồ Chí Minh vừa có thông báo kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thị Thắng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Minh Châu tại cuộc họp về tình hình liên quan đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Trước áp lực bán tháo của phiên sáng, sang phiên chiều 7/11, TTCK vẫn không có sự chuyển biến tích cực dù có sự nỗ lực phục hồi. Theo đó, đà giảm của chỉ số lúc co hẹp nhưng lại có lúc nới rộng do các nhóm ngành ngân hàng, chứng khoán giảm sâu trong phiên.
Theo báo cáo phân tích của Maybank Investment Bank (MSVN), trong thời gian qua, thị trường chứng khoán (TTCK) liên tục có sự biến động do ảnh hưởng không nhỏ của nền kinh tế chung. Trong đó, nguyên nhân chính đến từ việc điều chỉnh tỷ giá, tăng lãi suất điều hành, lạm phát… khiến TTCK như “mắc cạn”, đang tìm lối thoát để vượt qua trong thời gian tới.
Mở cửa phiên sáng 7/11 trong sắc đỏ, càng gần về cuối phiên, áp lực bán lan rộng khiến chỉ số VN-Index càng "chìm" sâu trong sắc đỏ. Trong đó, mã cổ phiếu bất động sản (BĐS) bị bán tháo mạnh nhất.
Cuộc đua lãi suất thời gian qua liên tục nóng, nhất là sau 2 đợt điều chỉnh lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Có thời điểm lãi suất huy động cao nhất tại một số ngân hàng đã lên mức 10-11%/năm. Tuy nhiên, đến nay, mức lãi suất này đã không còn được niêm yết.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 1887/QĐ-NHNN Phê duyệt “Kế hoạch của ngành Ngân hàng triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2022 - 2025”.
Sau khi đỏ sàn trong phiên sáng, chiều 4/11, VN-Index tiếp tục đà giảm nhưng lực giảm không mạnh.
Mở cửa phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index lao dốc thẳng đứng khiến tâm lí nhà đầu tư hoang mang, lực bán tăng nhanh và VN-Index cũng nhanh chóng rơi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 1.000 điểm.
Thời gian qua, thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Việt Nam đã khẳng định được vai trò là kênh huy động vốn quan trọng đối với doanh nghiệp, “chia sẻ” rất hiệu quả gánh nặng cho kênh tín dụng ngân hàng và hiện vẫn khá tiềm năng. Chính phủ và cơ quan quản lý sẽ tiếp tục phát triển kênh huy động vốn này bằng việc nghiên cứu các giải pháp để doanh nghiệp đẩy mạnh phát hành trái phiếu ra công chúng, theo hướng tới phát triển an toàn, minh bạch và bền vững.
Lãi suất huy động của các ngân hàng liên tục tăng mạnh sau 2 lần Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng lãi suất điều hành thêm 1% và trần lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng lên 6%, khiến dòng tiền chuyển hướng "chảy" vào tiết kiệm khi nhiều kênh đầu tư khác đầy rủi ro.