Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng là xu thế tất yếu và mang lại nhiều giá trị cho nền kinh tế, song cũng đang đối mặt với nhiều thách thức mới khi tội phạm lừa đảo qua ứng dụng ngân số ngày càng tinh vi.
Tại Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2022, Cục An toàn thông tin đã ghi nhận và hướng dẫn xử lý 9.519 cuộc tấn công mạng; ngăn chặn 926 website lừa đảo, trong đó có nhiều trang giả mạo các ngân hàng, tổ chức tài chính.
Từ đầu tháng 10/2022 đến nay, hầu hết các ngân hàng thương mại (NHTM) trong hệ thống đã gia nhập cuộc đua nâng lãi suất tiền gửi tiết kiệm, nâng lãi suất lên cột mốc mới.
Ngoài việc đang áp dụng mức lãi suất huy động cao nhất hệ thống, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) tiếp tục tung chương trình "Thêm ưu đãi - Mãi gắn kết" cho khách hàng tham gia sản phẩm tiền gửi bằng tiền đồng Việt Nam (VND) tại quầy, nhằm tri ân khách hàng.
Kết thúc phiên chiều 11/10, áp lực bán tăng ở nhiều mã; đa số các cổ phiếu trụ cột giảm mạnh, trong đó có nhiều cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và bất động sản giảm sàn khiến thị trường chứng khoán (TTCK) tiếp tục "lao dốc".
Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 11/10, tâm lý nhà đầu tư bất ổn khiến thị trường sau khi lưỡng lự đã lao dốc. Càng về cuối phiên, thị trường càng giảm mạnh và “bốc hơi” gần 30 điểm.
Ngày 10/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng họp nghe báo cáo về tình hình hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) trên địa bàn thành phố trong bối cảnh lan truyền một số thông tin tiêu cực, ảnh hưởng đến hoạt động của SCB.
Lãi suất huy động tại một số ngân hàng tiếp tục được điều chỉnh tăng mạnh thêm từ 0,3-1,35%/năm đối với nhiều kỳ hạn.
Các ngân hàng trung ương lớn đã thực hiện nhiều đợt tăng lãi suất với tốc độ và quy mô chưa từng thấy trong ít nhất 20 năm trong tháng 9/2022, gia tăng nỗ lực chống lại lạm phát cao trong nhiều thập niên. Tuy nhiên, đã xuất hiện dấu hiệu cho thấy chu kỳ tăng lãi suất sắp kết thúc, nhất là tại các thị trường mới nổi.
Theo ông Võ Minh Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, hiện nay Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) đang hoạt động bình thường và ổn định. NHNN sẽ có những biện pháp nhằm tiếp tục đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định cho SCB, đồng thời cũng sẽ có những giải pháp, chính sách theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền tại SCB.
Ngân hàng SCB cam kết có đầy đủ giải pháp, nguồn lực để bảo đảm quyền lợi và lợi ích của người gửi tiền cũng như quyền, lợi ích của đối tác và khách hàng của SCB theo quy định của pháp luật
Lãi suất cho vay mua nhà tại nhiều ngân hàng đã tăng lên mức khoảng 9,7-13%/năm khiến nhiều người đang vay vốn ngân hàng bắt đầu cảm nhận rõ áp lực tài chính.
20 năm qua, chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP trên địa bàn Hưng Yên mang lại nhiều lợi ích thiết thực.
Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada (BOC), ông Tiff Macklem ngày 6/10 nhận định việc tăng lãi suất là cần thiết để kiềm chế lạm phát.
Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect, ước tính sẽ có thêm khoảng 83,5 nghìn tỷ đồng được đưa vào nền kinh tế sau khi một số ngân hàng tiếp tục được điều chỉnh hạn mức tăng trưởng tín dụng (room tín dụng) cho năm 2022.
Ngày 6/10, Tổng thống Colombia Gustavo Petro tuyên bố chính sách tăng lãi suất cơ bản do Ngân hàng trung ương nước này đưa ra sẽ không thể giúp kiềm chế lạm phát trong bối cảnh hiện tại.
Nỗ lực hồi phục trước đó bị xóa sạch. Kết thúc phiên chiều 6/10, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam có mức giảm mạnh nhất thế giới.
Tạm kết phiên sáng 6/10, thị trường chứng khoán lại sụt điểm sau phiên hồi phục khá tích cực diễn ra ngày 5/10.
Ngay sau động thái tăng lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), hàng loạt các ngân hàng thương mại (NHTM) đã tăng lãi suất huy động. Các chuyên gia tài chính lo ngại điều này sẽ làm gia tăng áp lực đến lãi suất cho vay khi room tín dụng vẫn đang hạn hẹp.
Theo Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE), kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 9/2022, chỉ số VN-Index giảm 11,59% so với tháng 8; thanh khoản thị trường cổ phiếu tháng 9 trên sàn HOSE cũng giảm mạnh 14,16%.
Ngày 3/10, thị trường chứng khoán đầu tuần tiếp tục giảm mạnh trước áp lực bán mạnh của nhà đầu tư. Đáng chú ý, trong phiên chiều, đã có lúc VN-Index giảm hơn 50 điểm. Điều này cho thấy tâm lý bi quan vẫn còn, hiện nhà đầu tư đang chờ đợi dấu hiệu phục hồi ngắn hạn.