Lợi ích của một tách cà phê mỗi ngày đối với tim mạch

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, một nghiên cứu mới từ Đại học Adelaide (Australia) cho thấy việc uống một tách cà phê mỗi ngày có thể giúp bảo vệ cơ thể chống lại bệnh rung nhĩ (Atrial Fibrillation - AF), một tình trạng rối loạn nhịp tim phổ biến liên quan đến nguy cơ suy tim và đột quỵ.

Chú thích ảnh
Ảnh: THX/TTXVN

Rung nhĩ (AF) là một bệnh lý tim phổ biến, được ghi nhận là ảnh hưởng đến khoảng 30% dân số trong suốt cuộc đời. Hiện Australia có khoảng 500.000 người đang mắc rung nhĩ, trong đó ước tính 30% (tương đương 150.000 người) chưa được chẩn đoán.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có tên là DECAF (Viết tắt của “Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation?” - Loại bỏ cà phê có tránh được rung nhĩ không?) với sự tham gia của 200 bệnh nhân rung nhĩ từ Australia và quốc tế. 50% số bệnh nhân được yêu cầu ngừng uống cà phê trong 6 tháng, trong khi số còn lại được yêu cầu uống ít nhất 1 tách cà phê mỗi ngày. Cả hai nhóm đều được giám sát chặt chẽ các đợt rung nhĩ, sau đó được các bác sĩ xác nhận.

Giáo sư Christopher X. Wong của Đại học Adelaide, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết nhóm nghiên cứu nhận thấy những người uống cà phê đã trải qua sự sụt giảm đáng kể các cơn rung nhĩ so với nhóm tránh cà phê và caffeine. Cụ thể, những người tham gia thử nghiệm DECAF uống cà phê hằng ngày cho thấy giảm 39% nguy cơ tái phát các cơn rung nhĩ. Kết quả này đi ngược lại với niềm tin phổ biến của cả bác sĩ và bệnh nhân rằng cà phê có thể làm trầm trọng thêm các rối loạn nhịp tim như rung nhĩ.

Giáo sư Gregory Marcus từ Khoa Tim mạch tại UCSF, giải thích rằng caffeine hoạt động như một chất lợi tiểu, có khả năng làm giảm huyết áp và giảm rủi ro rung nhĩ. Ngoài ra, cà phê còn được ghi nhận là giúp tăng cường hoạt động thể chất và chứa các thành phần có đặc tính chống viêm, đều mang lại tác động tích cực cho bệnh nhân rung nhĩ. 

Giáo sư Wong kết luận nghiên cứu này cho thấy cà phê không chỉ an toàn mà còn có khả năng bảo vệ. Dựa trên những kết quả này, bệnh nhân rung nhĩ có thể yên tâm tiếp tục thưởng thức cà phê. Thậm chí, cần nghiên cứu thêm về việc liệu bệnh nhân rung nhĩ chưa từng uống cà phê có nên cân nhắc bắt đầu sử dụng hay không.

Lê Đạt (TTXVN)
Thịt đỏ có thể là 'vị cứu tinh' cho sức khỏe não bộ và đường ruột
Thịt đỏ có thể là 'vị cứu tinh' cho sức khỏe não bộ và đường ruột

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học thuộc Đại học bang South Dakota (Mỹ) cho thấy việc tiêu thụ thịt đỏ ở mức độ hợp lý, trong khuôn khổ một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng, có thể mang lại lợi ích đáng kể cho sức khỏe tinh thần và tăng cường sự đa dạng của hệ vi sinh đường ruột.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN