Tổng thư ký NATO dự báo Trung Quốc sở hữu 1.500 đầu đạn hạt nhân vào năm 2035

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 18/4 dự báo Trung Quốc sẽ sở hữu khoảng 1.500 đầu đạn hạt nhân vào năm 2035.

Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc. Ảnh: AFP

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị thường niên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về kiểm soát vũ khí và giải trừ quân bị, người đứng đầu NATO đã coi Nga là mối đe dọa trực tiếp nhất đối với an ninh của liên minh quân sự này. Tuy nhiên, bối cảnh an ninh toàn cầu rộng lớn hơn cũng đang gây lo ngại. 

Và theo ông Stoltenberg, Trung Quốc đang nhanh chóng phát triển kho vũ khí hạt nhân mà thiếu thông tin minh bạch. Bên cạnh đó, Iran và Triều Tiên cũng theo đuổi phát triển các chương trình và hệ thống phân phối hạt nhân của riêng.

Do vậy, Tổng thư ký NATO cho rằng: “Về lâu dài, NATO cần xem xét và điều chỉnh cách tiếp cận của họ đối với một thế giới cạnh tranh và nguy hiểm hơn. Và điều này có nghĩa là phải phối hợp với Trung Quốc. Quốc gia ước tính có 1.500 đầu đạn hạt nhân vào năm 2035”.

Hôm 18/4, Nhóm các nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) kêu gọi Trung Quốc tham gia các vòng thảo luận giảm thiểu rủi ro chiến lược với Mỹ, trong bối cảnh nước này bị cáo buộc mở rộng kho vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc kiểm soát các mặt hàng và công nghệ có thể được sử dụng cho mục đích quân sự, chủ yếu thông qua các chế độ kiểm soát xuất khẩu đa phương.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho rằng nhóm G7 đã vô cớ chỉ trích chính sách hạt nhân của các nước khác, và qua đó phá hoại hệ thống giải trừ vũ khí hạt nhân quốc tế.

Hội nghị thường niên lần thứ 18 của NATO về Kiểm soát vũ khí, giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt sẽ diễn ra từ ngày 17 - 20/4 tại Washington, D.C..

Đức Trí/Báo Tin tức (Theo Sputnik)
Trung Quốc sắp công bố kế hoạch lớn cho Trung Á
Trung Quốc sắp công bố kế hoạch lớn cho Trung Á

Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng và sức hấp dẫn mạnh mẽ ở Trung Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN