Hơn 500 UAV tấn công Nga trong một ngày, đánh trúng cảng lớn nhất ở Baltic

Các thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào tỉnh Leningrad của Liên bang Nga vào sáng sớm 1/9, đánh trúng cảng Ust-Luga và gây ra hỏa hoạn, trong khi Moskva tuyên bố hơn 500 UAV đã bị đánh chặn trên toàn quốc.

Chú thích ảnh
Hình minh họa. Ảnh: PAP/TTXVN

Theo Thống đốc tỉnh Leningrad, ông Alexander Drozdenko, 52 UAV đã bị bắn hạ trên bầu trời tỉnh Leningrad trong vòng bốn giờ.

Trong bài đăng đầu tiên trên kênh Telegram, ông Drozdenko cho biết: “Thiệt hại đã được ghi nhận tại khu vực cảng Ust-Luga và đang xảy ra hỏa hoạn. Các lực lượng ứng phó khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường. Thông tin về hậu quả đang được xác minh”.

Sau đó, ông Drozdenko cho biết thêm rằng đám cháy do cuộc tấn công bằng UAV gây ra đã được dập tắt và không có thương vong.

Cuộc tấn công bằng UAV, theo Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna, cũng khiến Estonia điều động các máy bay chiến đấu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau khi một số UAV được cho là đã bay vào không phận Estonia.

Vụ việc, theo báo The Kyiv Post, đã khiến cảnh báo không kích được kích hoạt tại các khu vực gần biên giới.

Ust-Luga, cảng lớn nhất của Liên bang Nga trên Biển Baltic và là cảng lớn thứ hai của nước này sau Novorossiysk trên Biển Đen, trước đó đã từng trở thành mục tiêu tấn công vào ngày 14/8.

Cảng này là một trung tâm xuất khẩu lớn đối với dầu mỏ, naphtha, dầu nhiên liệu, nhiên liệu máy bay và dầu diesel.

Theo hãng tin Reuters của Anh, lượng dầu xuất khẩu qua cảng Ust-Luga đạt trung bình khoảng 700.000 thùng/ngày trong năm 2025, trong khi cảng này xử lý 32,8 triệu tấn sản phẩm dầu mỏ xuất khẩu.

Các doanh nghiệp kinh doanh ngũ cốc cũng ngày càng chuyển hướng các lô hàng sang những cảng ở Biển Baltic, trong đó có Ust-Luga, sau các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cảng của Liên bang Nga ở Biển Đen và Biển Azov.

Ngoài ra, hãng truyền thông độc lập Astra của Liên bang Nga, dẫn lời người dân địa phương, đưa tin về một vụ hỏa hoạn lớn tại thị trấn Koltushi thuộc tỉnh Leningrad, gần công ty nông nghiệp Vyborzhets.

Theo thông tin từ người dân, họ nghe thấy một tiếng nổ ngay trước khi đám cháy bùng phát. Không có thương vong được báo cáo trong vụ việc. Các lực lượng ứng phó khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường và nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

UAV cũng tấn công tỉnh Samara

Các UAV của Ukraine cũng tấn công tỉnh Samara của Liên bang Nga trong đêm.

“Hiện tại, một số cơ sở dân sự đã bị hư hại. Theo thông tin sơ bộ, không có thương vong”, Thống đốc tỉnh Vyacheslav Fedorishchev cho biết, nhưng không nêu cụ thể những cơ sở nào bị hư hại.

Theo các kênh Telegram địa phương, Tolyatti và Novokuibyshevsk là những địa điểm bị nhắm mục tiêu.

Các kênh giám sát Supernova+ và Exilenova+ của Ukraine đã công bố những bức ảnh cho thấy một tòa nhà nhiều tầng bị hư hại tại Novokuibyshevsk.

Một phân tích tình báo nguồn mở (OSINT) của Astra phát hiện một số cơ sở hạ tầng dầu mỏ nằm gần tòa nhà bị hư hại.

“Tòa nhà bị hư hại nằm tại số 9 phố Zoya Kosmodemyanskaya. Nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk nằm cách đó khoảng 3km. Cũng cách đó 3km, nằm trực tiếp trên tuyến đường bay dự kiến, là trạm biến áp điện Novokuibyshevskaya 220 kV”, hãng tin Astra cho biết.

Astra cũng xác định Trạm Điều độ Vận hành Tuyến Voskresenka nằm cách đó khoảng 1,7km. Cơ sở này thuộc hệ thống Transneft-Druzhba và đảm nhiệm việc tiếp nhận, lưu trữ, hạch toán và vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ qua các tuyến đường ống chính.

Liên bang Nga tuyên bố phá hủy 516 UAV của Ukraine

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã phá hủy 516 UAV của Ukraine trong đêm trên bầu trời 18 khu vực của Liên bang Nga, khu vực Moskva, bán đảo Crimea hiện do Liên bang Nga kiểm soát và Biển Đen.

Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, các UAV đã bị đánh chặn trên bầu trời các tỉnh Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronezh, Kaluga, Kursk, Leningrad, Novgorod, Oryol, Pskov, Rostov, Samara, Saratov, Smolensk, Tver, Tula và Ulyanovsk.

Chính phủ Ukraine hiện chưa bình luận về việc nước này có liên quan đến các cuộc tấn công trên hay không.

Ukraine thông báo tấn công các cơ sở quân sự của Liên bang Nga

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine thông báo đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số cơ sở quân sự của Liên bang Nga trong ngày thứ Hai, 31/8 và thứ Ba, 1/9.

Tại Donetsk và Gvardiyske ở bán đảo Crimea hiện nằm dưới sự kiểm soát của Liên bang Nga, các lực lượng Ukraine đã tấn công những cơ sở được sử dụng để lưu trữ, huấn luyện vận hành và phóng các UAV tấn công mà các lực lượng của Liên bang Nga sử dụng nhằm vào Ukraine.

Các đơn vị Ukraine cũng vô hiệu hóa một trung tâm thông tin liên lạc của Liên bang Nga tại Myrne, Crimea.

Tại Polohy, tỉnh Zaporizhzhia, các lực lượng Ukraine tấn công một sở chỉ huy - quan sát của Liên bang Nga được sử dụng để điều phối các lực lượng hoạt động trong khu vực.

Tại Verkhnekamyanka, tỉnh Luhansk, các lực lượng Ukraine tấn công một khu vực tập trung trang thiết bị quân sự của Liên bang Nga.

Tại Borisovka thuộc tỉnh Belgorod của Liên bang Nga, các lực lượng Ukraine đã phá hủy một kho nhiên liệu và chất bôi trơn được sử dụng để cung cấp cho các phương tiện, trang thiết bị quân sự của Liên bang Nga.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Điện Kremlin phát thông điệp cứng rắn về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ-Ukraine
Điện Kremlin phát thông điệp cứng rắn về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ-Ukraine

Điện Kremlin đã đưa ra một thông điệp cứng rắn về khả năng tổ chức bất kỳ hội nghị thượng đỉnh ba bên nào giữa Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN