Điện Kremlin phát thông điệp cứng rắn về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ-Ukraine

Điện Kremlin đã đưa ra một thông điệp cứng rắn về khả năng tổ chức bất kỳ hội nghị thượng đỉnh ba bên nào giữa Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov. Ảnh: Daily Sabah/TTXVN

Báo Times of India ngày 31/8 cho biết trong phát biểu đưa ra hôm 30/8, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng Moskva vẫn để ngỏ khả năng đàm phán, nhưng nhấn mạnh rằng những điều kiện cần thiết để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hiện vẫn chưa hội đủ.

Ông Peskov tuyên bố Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin chỉ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để chính thức hóa các thỏa thuận, đồng thời cho rằng một cuộc gặp giữa các nguyên thủ quốc gia sẽ là “vô nghĩa” nếu một thỏa thuận giải quyết xung đột chưa bắt đầu hình thành.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cáo buộc Kiev không muốn tiến hành các công việc nhằm đạt được một giải pháp cho cuộc xung đột.

Trong cuộc trao đổi với các phòng viên, theo báo Izvestia của Liên bang Nga, ông Peskov còn nhấn mạnh rằng việc đạt được những thỏa thuận như vậy là một quá trình rất phức tạp, chứ không phải là một “thỏa thuận đơn giản”.

Theo Times of India, những phát biểu này làm gia tăng thêm sự bất định đối với triển vọng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh Putin-Trump-Zelensky trong bối cảnh các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột Ukraine vẫn đang tiếp diễn.

Trước đó, trang tin Axios của Mỹ đưa tin Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã đề xuất tổ chức một cuộc gặp ba bên giữa Tống thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

Nguồn tin cho biết đề xuất được ông Ratcliffe đưa ra trong chuyến công tác tới Moskva hôm 25/8.

Sau đó vào hôm 26/8, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng xác nhận về cuộc gặp giữa cơ quan tình báo hai nước và gọi đó là tín hiệu tích cực.

Ông Peskov khẳng định Tổng thống Putin đã ngay lập tức được báo cáo về nội dung cuộc gặp, tuy nhiên nhà lãnh đạo Liên bang Nga không trực tiếp gặp Giám đốc CIA.

Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Liên bang Nga (SVR), ông Sergei Naryshkin, sau đó cũng xác nhận đã gặp ông Ratcliffe tại Moskva, thảo luận về các vấn đề liên quan đến hoạt động tình báo.

Theo Axios, phía Mỹ đã thông báo tới Tổng thống Zelensky về nội dung làm việc ở Moskva và kế hoạch tổ chức cuộc gặp giữa 3 nhà lãnh đạo Mỹ - Nga - Ukraine.

Các quan chức Mỹ cho biết thêm rằng ông Ratcliffe đã thảo luận về khả năng tái khởi động đàm phán hòa bình.

Chuyến thăm của ông Ratcliffe tới Moskva là lần đầu tiên một Giám đốc CIA tới thủ đô của Liên bang Nga kể từ chuyến đi tháng 11/2021 của ông William Burns.

Lần gặp trực tiếp gần nhất giữa lãnh đạo CIA và SVR là ở Ankara tháng 11/2022.

Trong cuộc điện đàm sau đó giữa lãnh đạo 2 cơ quan vào tháng 3/2025, hai bên đã nhất trí duy trì đối thoại để thúc đẩy an ninh và ổn định quốc tế, hạ nhiệt căng thẳng giữa Moskva và Washington.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.