Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AA/TTXVN phát
Ngày 31/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ trả đũa Iran sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAE) nhằm vào lực lượng Mỹ tại Jordan và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Trong một phát biểu với kênh Fox News, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố: “Chúng tôi sẽ đánh họ thật mạnh. Sẽ có hành động đáp trả”.
Tổng thống Trump cũng cho biết các hệ thống phòng không của Mỹ đã đánh chặn phần lớn các đòn tấn công đang bay tới.
Theo ông Trump, một tên lửa được xác định là “sẽ không đánh trúng bất cứ mục tiêu quan trọng nào”, vì vậy lực lượng Mỹ đã để tên lửa này bay qua không phận.
Trong một diễn biến liên quan, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn thông tin đăng tải trên Axios cho biết Mỹ cân nhắc các cuộc tấn công hạn chế nhằm vào Iran để kiềm chế việc khôi phục năng lực tên lửa và radar tại eo biển Hormuz.
Theo Axios, kế hoạch này được Lầu Năm Góc hậu thuẫn nhằm vào những nỗ lực của Iran trong việc khôi phục các hệ thống radar và tên lửa được sử dụng để đe dọa hoạt động hàng hải.
Dẫn lời ba quan chức Mỹ, Axios cho biết Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã xây dựng kế hoạch này trong tuần qua và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã ủng hộ kế hoạch.
Kế hoạch này chưa nhận được sự phê chuẩn của Tổng thống Trump trước đợt giao tranh giữa Mỹ và Iran vào cuối tuần qua, nhưng theo các quan chức được Axios dẫn lời, điều đó có thể thay đổi sau diễn biến leo thang mới nhất.
Một quan chức cho biết mục tiêu là giảm nguy cơ Iran tấn công các tàu chở dầu, tàu chiến của Hải quân Mỹ và máy bay của Không quân Mỹ, đồng thời mô tả cách tiếp cận này là một nỗ lực nhằm “cắt cỏ”.
Một quan chức Nhà Trắng nói với Axios rằng: “Tổng thống vẫn có trong tay tất cả các phương án. Người Iran muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng họ lúc nào cũng chậm một bước và thiếu một chút để đạt được điều đó”.
Các quan chức dẫn ra một vụ việc gần đây, trong đó một tên lửa phòng không của Iran được phóng về phía một máy bay F-35 của Mỹ đang hộ tống các tàu đi qua eo biển Hormuz, cho rằng sự việc này làm gia tăng những lo ngại về năng lực quân sự của Iran.
Họ cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran hôm 30/8 nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại Jordan, diễn ra sau một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào lực lượng Iran, có thể ảnh hưởng đến quyết định của Tổng thống Trump.
Hình ảnh minh hoạ vũ khí phản ứng nhanh phóng từ trên không (ARRW) AGM-183A của Mỹ. Ảnh: Lockheed Martin
Về phía Tehran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết vào sáng sớm 31/8 rằng lực lượng này đã sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công các căn cứ không quân King Hussein và Azraq tại Jordan, đồng thời sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) mang chất nổ tấn công căn cứ không quân Al Minhad tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
IRGC cho biết chiến dịch này nhằm trả đũa cuộc tấn công của Mỹ vào đảo Larak hôm 30/8. Cuộc tấn công của Mỹ được cho là nhằm ngăn chặn việc bố trí thủy lôi tại eo biển Hormuz, một tuyến trung chuyển dầu mỏ trọng yếu.
Cuộc tấn công của Mỹ đánh dấu các đòn tấn công đầu tiên vào lãnh thổ Iran kể từ cuối tháng 7, thời điểm Mỹ kết thúc chiến dịch ném bom kéo dài hai tuần nhằm vào Tehran sau khi ông Trump tuyên bố Bản ghi nhớ Islamabad được ký từ xa cùng Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vào ngày 17/6 đã không còn hiệu lực.
Tổng thống Trump cũng bày tỏ hoài nghi về khả năng đạt được một đột phá ngoại giao, đồng thời cho biết Tehran rất muốn tiến hành một cuộc gặp, nhưng ông không biết liệu “có thể tin rằng họ sẽ đạt được một thỏa thuận hay không”.
Tổng thống Trump cũng tuyên bố các biện pháp trừng phạt hiện nay của Mỹ đang “phát huy tác dụng mạnh mẽ”.
Tuần trước, Mỹ đã phát động Chiến dịch Kẻ bị ruồng bỏ về kinh tế (Operation Economic Outcast), nhắm vào những lĩnh vực mà Washington mô tả là các huyết mạch kinh tế chủ chốt của Iran, bao gồm dầu mỏ, vận tải biển, hàng không, vàng, công nghệ và tài sản kỹ thuật số.
Iran cho rằng chiến dịch nhằm vào Tehran vi phạm luật pháp quốc tế và mô tả đợt trừng phạt mới nhất này là “khủng bố kinh tế”.