Trung Quốc sắp công bố kế hoạch lớn cho Trung Á

Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng và sức hấp dẫn mạnh mẽ ở Trung Á.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông điệp chúc mừng gửi Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon vào ngày 21/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thông báo rằng Trung Quốc đang chuẩn bị một “kế hoạch lớn” để nâng cấp quan hệ với Trung Á. Ông Tập Cận Bình nêu rõ: “Kế hoạch mới sẽ được trình bày tại hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc -Trung Á đầu tiên ở Tây An vào tháng 5/2023”.

Ông Tập Cận Bình cũng đã gửi một thông điệp tương tự tới Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev vào ngày 28/3 vừa qua.

Trước đó ngày 16/2, ông Tập Cận Bình đã gửi một thông điệp tới những người tham gia Diễn đàn Hợp tác Đầu tư và Công nghiệp Trung Quốc - Trung Á lần thứ nhất, diễn ra trong ba ngày tại Thanh Đảo. Tại đây, nhà lãnh đạo Trung Quốc tái khẳng định sẵn sàng mở rộng quan hệ kinh tế cũng như hợp tác công nghiệp và đầu tư với các nước trong khu vực. 

Khu vực Trung Á đang là nguồn cung cấp hydrocarbon cũng như điểm trung chuyển quan trọng cho Sáng kiến Vành đai và Con đường của Bắc Kinh nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang trỗi dậy của Trung Quốc.

Sức hấp dẫn kinh tế lớn nhất mà ông Tập Cận Bình đưa ra không chỉ là tiếp cận thị trường rộng lớn của Trung Quốc, mà còn là hệ thống công nghiệp phát triển cao và công nghệ tiên tiến của nước này để tăng cường hợp tác kinh doanh nhằm đạt được kết quả cùng có lợi và thúc đẩy phát triển về chất của các nền kinh tế Trung Á.

Trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã gia tăng ảnh hưởng của mình ở Trung Á. Bắc Kinh có thể cung cấp cho Trung Á đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tiềm năng lớn. 

Một số thống kê quan trọng đã cho thấy ảnh hưởng kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc trên khắp Âu - Á. Theo dữ liệu chính thức của chính phủ Trung Quốc, vào năm 2022, thương mại của Trung Quốc với Trung Á đạt tổng cộng hơn 70 tỷ USD, tăng khoảng 40% so với năm 2021.

Về tương lai, vào tháng 11/2022, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương ở Bangkok: “Trung Quốc sẽ xem xét đăng cai Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ ba vào năm tới để tạo động lực mới cho sự phát triển và thịnh vượng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương và thế giới”.

Hơn nữa, vào ngày 7/3, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương tuyên bố rằng, cùng với việc tổ chức Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ ba, Bắc Kinh cũng sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - Trung Á đầu tiên vào cuối năm nay.

Công Thuận/Báo Tin tức (Theo jamestown.org)
Nga thúc đẩy xây dựng liên minh khí đốt ở Trung Á
Nga thúc đẩy xây dựng liên minh khí đốt ở Trung Á

Các quan chức nhận định việc xây dựng một liên minh khí đốt là cần thiết để điều phối nguồn cung, cũng như có thể mang lại lợi ích xuất khẩu năng lượng cho các quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN