Tổng thống Mỹ khẳng định thực hiện cam kết phòng thủ chung với NATO

Ngày 9/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington duy trì cam kết về phòng thủ chung với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước những người ủng hộ ở Washington, DC ngày 8/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Romania Klaus Iohannis đang ở thăm Mỹ, Tổng thống Donald Trump nêu rõ: "Tôi cam kết rằng nước Mỹ sẽ thực hiện Điều 5. Tất nhiên chúng tôi hiện diện ở đó để bảo vệ. Đó là một trong những lý do tôi muốn các bên đảm bảo rằng chúng ta có một lực lượng rất mạnh, bằng việc đóng góp đủ số tiền cần thiết để có được lực lượng đó".

Tuyên bố trên được ông chủ Nhà Trắng đưa ra trong bối cảnh nhiều đối tác châu Âu của Washington lo ngại rằng chính phủ mới ở Mỹ không tin tưởng hoàn toàn vào NATO.

Ngày 25/5, trong chuyến công du đầu tiên đến Brussels (Bỉ) để tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây sốc khi không công khai tuyên bố ủng hộ cam kết phòng thủ chung của NATO, thay vào đó lại chỉ trích các quốc gia đồng minh không thực hiện nghĩa vụ tăng chi tiêu quốc phòng lên ít nhất 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Theo tờ Politico, các cố vấn an ninh và quốc phòng của Tổng thống Mỹ đã có đưa tuyên bố rõ ràng ủng hộ Điều 5 vào bài phát biểu, song chính ông Trump đã tự tay gạch tuyên bố này. Trước đó, ngay sau khi đắc cử tổng thống Mỹ, ông Trump cũng đã thẳng thừng nhận xét NATO là một mô hình liên minh "lỗi thời".

Điều 5 vốn được xem là nòng cốt sức mạnh của Hiệp ước NATO, kể từ khi liên minh này được thành lập năm 1949. Điều khoản này quy định một cuộc tấn công chống lại một quốc gia thành viên NATO là tấn công chống lại toàn bộ khối.

Cho tới nay, Điều 5 này mới được kích hoạt duy nhất một lần sau vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 nhằm vào nước Mỹ.

TTXVN/Tin Tức
Nga sẽ đáp trả hành động mở rộng NATO về phía Đông
Nga sẽ đáp trả hành động mở rộng NATO về phía Đông

Ngày 8/6, người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố trước báo giới rằng Điện Kremlin quan ngại trước việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng về phía biên giới của Nga và sẽ thực thi các biện pháp để khôi phục lại sự cân bằng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN