Nga sẽ đáp trả hành động mở rộng NATO về phía Đông

Ngày 8/6, người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố trước báo giới rằng Điện Kremlin quan ngại trước việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng về phía biên giới của Nga và sẽ thực thi các biện pháp để khôi phục lại sự cân bằng.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov. Ảnh: EPA/TTXVN

Người phát ngôn Peskov đưa ra tuyên bố trên sau khi có thông tin Quốc hội Ukraine cùng ngày đã thông qua dự thảo quy định việc gia nhập NATO là ưu tiên đối ngoại của đất nước.

Ông Peskov cũng nhắc nhở rằng hiện Ukraine đang xảy ra nội chiến, điều này đi ngược lại với điều kiện để gia nhập NATO là đất nước phải không có xung đột trong nước và không có tranh chấp lãnh thổ.

Từ tháng 12/2014, Quốc hội Ukraine đã bãi bỏ quy chế trung lập của nước này. Tổng thống Petro Poroshenko tuyên bố cho đến năm 2020, Ukraine phải đảm bảo được tính chất tương thích của quân đội nước này với quân đội các nước NATO và gia nhập liên minh quân sự này là mục tiêu chiến lược của đất nước.

TTXVN/Tin Tức
Leo thang căng thẳng trong quan hệ Nga - NATO
Leo thang căng thẳng trong quan hệ Nga - NATO

Quan hệ giữa Nga và NATO tiếp tục bị đẩy lên những nấc thang căng thẳng mới sau khi Moskva tuyên bố triển khai các loại tên lửa hiện đại "đất đối không" và "không đối đất" ở Kaliningrad, để đối phó với các mối đe dọa từ NMD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN