Tại sao Israel muốn sở hữu hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD?

Mỹ đang xem xét triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD, cùng với các binh sĩ vận hành loại vũ khí này tới lãnh thổ Israel. Song một quan chức quốc phòng Mỹ cho hay chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra về vấn đề này.

Chú thích ảnh
Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ được triển khai tại Israel ngày 4/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Được phát triển vào những năm 1990 và đưa vào sử dụng trong Quân đội Mỹ vào năm 2008, Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối - THAAD - là hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo được thiết kế để đánh chặn và phá hủy tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung và tầm trung trong giai đoạn cuối.

Do Tập đoàn Lockheed Martin phát triển, THAAD được thiết kế để phá hủy các đầu đạn của đối phương chỉ bằng lực động, với các đầu đạn đánh chặn dài 6,17 m, nặng 900 kg, trị giá 12 triệu USD.

Hệ thống này trang bị động cơ Pratt & Whitney Rocketdyne nhiên liệu rắn một tầng, có vec-tơ lực đẩy và khả năng tăng tốc lên tới tốc độ Mach 8.2. THAAD có tầm bắn từ 150 - 200 km (trần bắn tối đa lên tới 150 km tính từ mặt đất) và tương thích với các hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không khác.

Mỗi xe phóng HEMTT-LHS của THAAD có thể mang theo 8 tên lửa đánh chặn, cùng với các xe phóng, một xe chỉ huy và điều khiển, các cụm pháo có radar tìm kiếm và theo dõi Raytheon AN/TPY-2 X-band với phạm vi phát hiện 1.000 km. Một cụm pháo THAAD đơn lẻ có giá 800 triệu USD, trong khi giá cho khách hàng nước ngoài lên tới 1,13 tỷ USD.

Một số tài liệu đã giới thiệu khả năng sát thương và tỷ lệ bắn trúng/tiêu diệt vượt trội của THAAD, hỏa lực mạnh để phòng thủ liên tục và radar mạnh mẽ. Hệ thống này đã chứng minh thành công trong thử nghiệm chống lại tên lửa loại SCUD cổ điển của thập niên 60 và tên lửa đạn đạo tầm trung - xa (IRBM) do Mỹ sản xuất.

Nhưng việc sử dụng THAAD trong chiến đấu đã chứng minh không hiệu quả như nhà sản xuất công bố. Tháng 1/2022, trước loạt tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái của Houthi, hệ thống THAAS đã được khai hỏa nhưng không đánh chặn được tất cả tên lửa của đối phương, khiến cơ sở hạ tầng tại sân bay Abu Dhabi bốc cháy và phá hủy ba tàu chở dầu gần một căn cứ quân sự có quân đội Mỹ, Pháp và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Sự không hài lòng với hiệu suất của THAAD có thể đã thúc đẩy UAE mua một số lượng không được tiết lộ các hệ thống phòng không tầm ngắn đến trung bình SPYDER do Rafael/Israel Aerospace Industries sản xuất từ ​​Israel.

Đây không phải lần đầu Mỹ triển khai THAAD ở Israel. Tuy nhiên, không rõ hệ thống này ở đâu trong các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa của Iran vào tháng 4 và tháng 10 năm nay, khi nhiều tên lửa xuyên thủng hệ thống phòng thủ và vươn tới mục tiêu.

Mỹ cũng đã triển khai THAAD tới Hàn Quốc và Romania trong bối cảnh căng thẳng với Bình Nhưỡng và Moskva. Quân đội Mỹ vận hành 7- 8 khẩu đội THAAD và cùng với UAE. Saudi Arabia cũng đã mua hệ thống này.

Chú thích ảnh
Đồ họa quân sự thể hiện nguyên lý hoạt động của hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. Ảnh: Quân đội Mỹ

Thoạt nhìn, các báo cáo về việc triển khai THAAD của Mỹ tại Israel có vẻ trái ngược với những lời ca ngợi về năng lực phòng thủ tên lửa và phòng không nhiều lớp của Israel.

Chẳng hạn, tên lửa David's Sling mới của Rafael/Raytheon có khái niệm đánh chặn động học đầu cuối tương tự, tầm bắn 250 - 300 km, nhưng chỉ đạt độ cao tối đa 15 km.

Các phương tiện tiêu diệt siêu cơ động của David's Sling tăng tốc lên tới Mach 7,5 và có giá khoảng 1 triệu USD/quả đạn.

Israel cũng sở hữu "lá chắn thép" Arrow - bao gồm hệ thống đánh chặn Arrow 2 và Arrow 3. Những hệ thống này được thiết kế để bắn hạ tên lửa tầm ngắn, tầm trung. Arrow 2 có tầm bắn từ 90 - 150 km, còn Arrow 3 có tầm bắn đến 2.400 km, trần bay ngoài khí quyển, tốc độ bay Mach 9+. Mỗi quả đạn của Arrow 2 có giá 3,5 triệu USD, trong khi đạn của Arrow 3 có giá 62 triệu USD/quả đạn.

Các hệ thống Arrow được cho là đã được triển khai trong các cuộc tấn công của Iran vào tháng 4 và tháng 10 vào Israel. Trong đó, David's Sling đã được sử dụng trong cuộc tấn công sau, và cả ba hệ thống này đều không đủ khả năng ngăn chặn tên lửa của Iran bay qua.

Chính vì vậy, theo giới chuyên gia, khả năng triển khai hệ thống THAAD của Mỹ mang tính biểu tượng cho sự ủng hộ đối với Israel - quốc gia có hệ thống phòng thủ tên lửa dày đặc và tối tân hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, những hệ thống này đã bị 200 tên lửa đạn đạo của Iran áp đảo, dù diện tích cần phải bảo vệ chưa đầy 22.000 km2 - tương đương diện tích tiểu bang New Jersey của Mỹ.

Các nhà phân tích cũng cảnh báo nếu Mỹ triển khai hệ thống THAAD tại Israel, cuộc khủng hoảng khu vực và các xung đột đang diễn ra có thể trở nên tồi tệ hơn vì động thái này có thể phá vỡ thêm cán cân quyền lực trong khu vực.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Sputnik)
Gửi lá chắn tên lửa THAAD tới Israel, Mỹ can dự sâu hơn vào cuộc chiến ở Trung Đông
Gửi lá chắn tên lửa THAAD tới Israel, Mỹ can dự sâu hơn vào cuộc chiến ở Trung Đông

Mỹ xác nhận sẽ gửi một trong những hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất của mình và khoảng 100 lính tới Israel, gia tăng can dự vào cuộc chiến leo thang ở Trung Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN