Israel tiến hành cải cách lớn nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu quốc phòng

Bộ Quốc phòng Israel đã triển khai một loạt cải cách sâu rộng nhằm mở rộng và đơn giản hóa quy trình xuất khẩu quốc phòng.
Chú thích ảnh
Một máy bay tiêm kích của Không quân Israel. Ảnh: IDF

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng Israel I.Katz, Tổng vụ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Amir Baram, đã phê duyệt các khuyến nghị của một ủy ban cấp cao được giao nhiệm vụ củng cố khung xuất khẩu quốc phòng.

Giới chức cho biết các biện pháp này sẽ tăng cường sức cạnh tranh của ngành trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu đối với công nghệ quốc phòng Israel ngày càng gia tăng.

Các cải cách bao gồm quy trình cấp phép đơn giản hơn, cho phép phê duyệt một bước đối với hầu hết các sản phẩm không thuộc diện mật, đồng thời mở rộng đáng kể danh sách các quốc gia được miễn yêu cầu giấy phép tiếp thị.

Ngoài ra, ủy ban cũng đề xuất mở rộng miễn trừ đối với các sản phẩm thuộc cấp độ bí mật cho một số quốc gia, tùy thuộc vào việc sửa đổi pháp lý.

Công tác giám sát sẽ được tăng cường thông qua việc thành lập một ủy ban tập trung thuộc Bộ Quốc phòng nhằm quản lý đăng ký sản phẩm công nghệ trong khung thời gian được quy định. Song song, các ủy ban tư vấn sẽ họp thường xuyên hơn để đẩy nhanh tiến độ xử lý giấy phép.

Cơ chế thực thi cũng sẽ được siết chặt nhằm bảo đảm tuân thủ quy định và duy trì cam kết của Israel đối với hoạt động xuất khẩu quốc phòng có trách nhiệm và an toàn.

Ủy ban Tăng cường và Mở rộng Xuất khẩu Quốc phòng do cựu Tổng vụ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng nghỉ hưu Udi Shani, làm chủ tịch.

Thành phần ủy ban gồm các đại diện cấp cao từ Cơ quan Kiểm soát Xuất khẩu Quốc phòng (DECA), Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), ngành công nghiệp quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng. Nhóm đã rà soát quy trình xuất khẩu hiện tại, cơ chế giám sát và những thách thức mới của thị trường quốc phòng toàn cầu trước khi đưa ra các khuyến nghị.

Nhu cầu đơn giản hóa các hạn chế xuất khẩu trở nên cấp thiết hơn khi ngành quốc phòng toàn cầu ngày càng cạnh tranh. Nhiều quốc gia đang đầu tư mạnh vào các công nghệ quân sự tiên tiến, và ngành quốc phòng Israel - vốn nổi tiếng với khả năng đổi mới - cần thích ứng nhanh để duy trì lợi thế.

Nhiều nền tảng quốc phòng của Israel, đã được thử nghiệm thực chiến tại Gaza và khắp Trung Đông, hiện thu hút sự quan tâm lớn từ các khách hàng quốc tế tìm kiếm những hệ thống đã được chứng minh hiệu quả. Vì vậy, tinh gọn thủ tục xuất khẩu được coi là yếu tố then chốt để doanh nghiệp Israel nắm bắt cơ hội trong thị trường đang mở rộng.

Theo các quan chức, sáng kiến này không chỉ nhằm giảm bớt rào cản hành chính mà còn tăng cường năng lực xây dựng lực lượng của Israel trong bối cảnh ngân sách eo hẹp, đồng thời tạo nguồn thu mới cho ngân sách quốc phòng. Bộ Quốc phòng Israel dự kiến bắt đầu triển khai các cải cách từ năm 2026.

Trong năm 2024, Israel đạt mức kỷ lục xuất khẩu quốc phòng là 14,795 tỷ USD, tăng 13% so với năm trước. 54% giá trị hợp đồng quốc phòng 2024 được ký với các nước châu Âu, đây là sự tăng đáng kể so với tỷ lệ 35% của năm 2023. Các hợp đồng “mega-deals” (trị giá khoảng 100 triệu USD) chiếm 56,8% tổng số hợp đồng. 

Thanh Bình - P/v TTXVN tại Israel

Dành cho bạn

Binh sĩ Hàn Quốc tại căn cứ ở Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hàn Quốc mở trung tâm AI quân sự đầu tiên, huấn luyện robot hình người và robot rà phá bom mìn

Ngày 12/10, Hàn Quốc khánh thành trung tâm chuyển đổi trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên của quân đội tại Pangyo, tập trung phát triển AI vật lý để huấn luyện robot hình người và robot nhiều chân thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm như vận chuyển hàng hóa, xử lý vật liệu nổ và rà phá bom mìn. Đây là bước khởi đầu trong kế hoạch xây dựng mạng lưới 5 trung tâm ứng dụng AI phục vụ quốc phòng.

Binh sĩ gìn giữ hòa bình thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO). Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)

CSTO đồng loạt khởi động hai cuộc tập trận quân sự tại Belarus

Việc CSTO đồng thời tổ chức hai cuộc tập trận tại Belarus cho thấy nỗ lực duy trì khả năng phối hợp và sẵn sàng ứng phó của các lực lượng thành viên. Quy mô, thành phần tham gia và những nội dung huấn luyện cụ thể sẽ là các yếu tố quan trọng để đánh giá ý nghĩa quân sự của đợt diễn tập lần này.