Iran tuyên bố phát triển vũ khí mới nhằm vào điểm yếu của Mỹ
Theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran ngày 13/10, Phó Tư lệnh Hải quân Quân đội Iran, Chuẩn Đô đốc Bamani, cho biết lực lượng này đã phát triển những loại vũ khí mới được thiết kế phù hợp với các điểm yếu và sơ hở của đối phương.
Trong cuộc phỏng vấn, Chuẩn Đô đốc Bamani khẳng định các lực lượng vũ trang Iran đã nghiên cứu kinh nghiệm từ những cuộc chiến gần đây để xây dựng các phương thức đối phó mới.
Theo ông, Hải quân Quân đội Iran không chỉ tập trung phát triển vũ khí mà còn điều chỉnh chiến thuật nhằm đáp trả những thay đổi trong cách thức tác chiến của đối phương.
Đề cập đến hai cuộc chiến bắt đầu vào ngày 13/6/2025 và 28/2/2026, ông Bamani tuyên bố Hải quân Quân đội Iran cùng Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã nhiều lần gây tổn thất cho lực lượng Mỹ.
Theo vị chỉ huy này, sau các cuộc tấn công đáp trả của Iran, lực lượng Mỹ đã phải di chuyển ra xa biên giới trên biển của nước này và hiện được triển khai ở khoảng cách xa nhất kể từ cuộc chiến tranh Iran - Iraq.
Tuy nhiên, ông Bamani không công bố thông số kỹ thuật, chủng loại hay bằng chứng cụ thể về hiệu quả của những vũ khí mới. Những tuyên bố liên quan đến tổn thất của Mỹ và sự thay đổi vị trí triển khai lực lượng cũng chưa được xác minh độc lập.
Đáng chú ý, Phó Tư lệnh Hải quân Iran còn đề cập đến tình trạng phong tỏa đường biển, cho biết Chính phủ Iran đang triển khai các biện pháp đối phó trên cả phương diện chính trị và kinh tế.
Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh bất đồng giữa Washington và Tehran về an ninh hàng hải, đặc biệt tại eo biển Hormuz, vẫn chưa được giải quyết. Theo Reuters ngày 11/10, Iran đánh giá phản hồi của Mỹ đối với đề xuất mở lại eo biển Hormuz là chưa đầy đủ, trong khi các nỗ lực trung gian vẫn tiếp diễn.
Từ mục tiêu quân sự đến “huyết mạch” công nghệ 2.000 tỷ USD
Song song với tuyên bố về vũ khí mới, Iran còn phát đi thông điệp rằng các tài sản công nghệ và kinh tế liên quan đến Mỹ tại vùng Vịnh có thể trở thành mục tiêu trong một vòng xung đột mới.
Đài truyền hình Press TV ngày 12/10 cho biết ông Mohsen Rezaei, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cảnh báo Tehran có thể tấn công các trung tâm dữ liệu, cơ sở AI và tuyến cáp liên quan đến Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và khu vực quanh eo biển Hormuz nếu chiến tranh tái diễn.
Theo kênh Al Jazeera của Qatar, trong cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng 30 phút, ông Rezaei tuyên bố Mỹ có những tài sản giá trị lớn tại UAE và khu vực quanh eo biển Hormuz, nhưng Iran chưa đưa các cơ sở này vào danh sách mục tiêu tấn công.
Quan chức cấp cao Iran này cảnh báo: “Nếu chiến tranh bùng nổ, nhiều tuyến cáp, trung tâm dữ liệu, cơ sở trí tuệ nhân tạo và hàng loạt địa điểm khác sẽ bị phá hủy”.
Đáng chú ý, ông Rezaei mô tả các tài sản công nghệ này là “huyết mạch của nền kinh tế Mỹ tại khu vực”, đồng thời cho rằng tổng giá trị của chúng “vượt quá 2.000 tỷ USD”.
Con số trên là ước tính do quan chức Iran đưa ra, chưa có danh mục tài sản hoặc phương pháp định giá được công bố để kiểm chứng độc lập. Tuy nhiên, việc Tehran công khai nhắc đến các trung tâm dữ liệu, cơ sở AI và mạng lưới cáp cho thấy phạm vi mục tiêu được đề cập trong thông điệp răn đe đã mở rộng sang hạ tầng kinh tế số. Nguy cơ tấn công hạ tầng AI tại vùng Vịnh đã tác động đến các quyết định đầu tư và thiết kế những dự án công nghệ quy mô lớn.
Theo Reuters ngày 11/9/2026, UAE đang xem xét điều chỉnh kế hoạch xây dựng tổ hợp trung tâm dữ liệu AI công suất 5 GW, ban đầu dự kiến tập trung trên diện tích khoảng 26 km² tại Abu Dhabi. Phương án mới có thể phân tán các trung tâm dữ liệu ra nhiều địa điểm nhằm giảm nguy cơ thiệt hại từ các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV. Các biện pháp được cân nhắc còn bao gồm xây dựng một phần công trình dưới lòng đất, sử dụng vật liệu chống nổ và tăng cường hệ thống phòng không.
Iran phát tín hiệu về một kế hoạch đáp trả rộng lớn hơn
Điểm chung đáng chú ý trong phát biểu của hai quan chức Iran là Tehran đều nhấn mạnh việc đã điều chỉnh năng lực tác chiến và sẵn sàng mở rộng phương án đáp trả nếu xung đột với Mỹ tiếp diễn.
Trong khi Chuẩn Đô đốc Bamani đề cập đến những vũ khí mới được phát triển để khai thác điểm yếu của đối phương, thì Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Rezaei khẳng định Tehran vẫn chưa sử dụng toàn bộ năng lực quân sự trong các giai đoạn giao tranh trước đó.
Ông Rezaei tuyên bố: “Chúng tôi đã không hành động theo cách phô bày toàn bộ năng lực của mình ngay trong tuần đầu tiên. Nếu làm như vậy, chúng tôi sẽ chẳng còn lại bao nhiêu để sử dụng về sau”.
Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran tiếp tục cảnh báo rằng nếu một cuộc đối đầu khác xảy ra, Tehran sẽ đối phó bằng một kế hoạch có quy mô và phạm vi rộng lớn hơn nhiều.
Hai phát biểu không trực tiếp xác nhận sự tồn tại của một kế hoạch quân sự chung. Tuy nhiên, việc các quan chức Iran liên tiếp đề cập đến vũ khí mới và khả năng tấn công hạ tầng công nghệ cho thấy Tehran đang phát đi thông điệp răn đe trên cả phương diện quân sự và kinh tế.
Nguy cơ mà Iran nêu ra không chỉ liên quan đến lực lượng quân sự Mỹ tại vùng Vịnh mà còn mở rộng sang những tài sản công nghệ có liên hệ với doanh nghiệp Mỹ tại các quốc gia đối tác.
Đối với các nước vùng Vịnh, một cuộc tấn công nhằm vào trung tâm dữ liệu hoặc mạng lưới kết nối số có thể gây hậu quả vượt ra ngoài thiệt hại vật chất, làm gián đoạn các dịch vụ phụ thuộc vào hạ tầng này và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. Việc UAE xem xét điều chỉnh thiết kế dự án trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn cho thấy những rủi ro an ninh đang được tính đến trong quá trình phát triển hạ tầng công nghệ.
Dù năng lực của các loại vũ khí mới và giá trị tài sản hơn 2.000 tỷ USD chưa được kiểm chứng độc lập, những tuyên bố của Iran vẫn đặt ra vấn đề đáng chú ý: hạ tầng AI và kinh tế số ngày càng có thể trở thành đối tượng chịu rủi ro trong các cuộc xung đột quân sự. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường khả năng bảo vệ, phân tán rủi ro và duy trì hoạt động của các hệ thống công nghệ thiết yếu tại vùng Vịnh.