Đài truyền hình Press TV ngày 12/10 đã công bố trực tuyến toàn bộ cuộc phỏng vấn với ông Mohsen Rezaei, người đứng đầu cơ quan an ninh Iran.
Trong cuộc phỏng vấn kéo dài 30 phút, theo kênh Al Jazeera của Qatar, ông Rezaei đề cập đến nhiều vấn đề, bao gồm hoạt động ngoại giao với Mỹ, tình hình eo biển Hormuz và lời đe dọa tấn công các tài sản công nghệ của Mỹ tại Trung Đông nếu chiến tranh tái diễn.
Ông Rezaei tuyên bố: “Mỹ có những tài sản cực kỳ đắt giá tại UAE (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) và khu vực xung quanh eo biển Hormuz. Chúng tôi chưa đưa những tài sản này vào danh sách mục tiêu tấn công. Nhưng nếu chiến tranh bùng nổ, nhiều tuyến cáp, trung tâm dữ liệu, cơ sở trí tuệ nhân tạo (AI) và hàng loạt địa điểm khác sẽ bị phá hủy”.
Ông Rezaei mô tả những tài sản này là “huyết mạch của nền kinh tế Mỹ tại khu vực” và cho rằng tổng giá trị của chúng “vượt quá 2.000 tỷ USD”.
Ông Rezaei cũng khẳng định Iran đã “hoàn toàn sẵn sàng” triển khai những năng lực mới nếu Mỹ tiếp tục tấn công.
Ông Rezaei nhấn mạnh: “Chúng tôi đã không hành động theo cách phô bày toàn bộ năng lực của mình ngay trong tuần đầu tiên. Nếu làm như vậy, chúng tôi sẽ chẳng còn lại bao nhiêu để sử dụng về sau”.
Ông Rezaei cảnh báo: “Hiện nay, nếu một cuộc đối đầu khác xảy ra, chắc chắn chúng tôi sẽ đối phó với đối phương bằng một kế hoạch có quy mô và phạm vi rộng lớn hơn rất nhiều”.
Lời cảnh báo của ông Rezaei cho thấy Iran đang mở rộng thông điệp răn đe từ các mục tiêu quân sự truyền thống sang hạ tầng công nghệ và kinh tế số liên quan đến Mỹ tại Trung Đông.
Trong bối cảnh những bất đồng giữa Washington và Tehran về eo biển Hormuz chưa được giải quyết, nguy cơ các trung tâm dữ liệu, cơ sở AI và mạng lưới kết nối số trở thành mục tiêu trong một vòng xung đột mới đang đặt ra những lo ngại về an ninh hạ tầng thiết yếu của toàn khu vực.