Iran cảnh báo ‘không có giới hạn' phản ứng trước một cuộc tấn công tên lửa từ Israel

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gián tiếp cảnh báo Mỹ trước động thái nước này triển khai quân đội ở Israel để vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa phức tạp trong bối cảnh Israel được cho là đã thu hẹp các phương án đáp trả tiềm tàng.

Chú thích ảnh
Ông Abbas Araghchi phát biểu họp báo tại Tehran, Iran. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo Times of Israel, ngày 13/10, Iran cho biết nước này không đặt ra "lằn ranh đỏ" trong việc tự vệ trước một cuộc tấn công tên lửa tiểm tàng từ Israel.

Bên cạnh đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Araghchi cũng gián tiếp đe dọa lực lượng Mỹ có khả năng vận hành một hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân ở Israel.

"Mỹ đã cung cấp một lượng vũ khí kỷ lục cho Israel. Giờ đây, họ cũng đang đặt tính mạng của quân đội mình vào vòng nguy hiểm bằng cách triển khai họ để vận hành các hệ thống tên lửa của Mỹ ở Israel. Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều trong những ngày gần đây để ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực, nhưng tôi nêu rõ chúng tôi không có ranh giới đỏ nào trong việc bảo vệ người dân và lợi ích của mình", Ngoại trưởng Araghchi viết.

Hiện Bộ Ngoại giao Iran không đưa ra bất kỳ bình luận nào về phát ngôn trên.

Trước đó, vị quan chức hàng đầu Bộ Ngoại giao Iran này đã bác bỏ mọi khả năng cho rằng Tehran sẽ “âm thầm” hứng chịu đòn tấn công của Israel mà không có phản ứng nào khác so với hồi tháng 4. Vào thời điểm đó, Iran đã không phản ứng sau một cuộc tấn công trả đũa được cho là của Israel, vài ngày sau khi Tehran triển khai cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên vào Israel.

Trong khi đó, truyền thông đưa tin Israel vẫn đang phối hợp chặt chẽ với Nhà Trắng để tìm ra phương án đáp trả Iran. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng phản đối một cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân hoặc ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran - cả hai phương án đều được cho là Israel cân nhắc.

Trong bối cảnh chuẩn bị cho cuộc đáp trả, truyền thông Israel cho hay cuối tuần trước, Nhà Trắng cũng xem xét gửi Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới Israel. Tuy nhiên, để vận hành chúng thì binh sĩ Mỹ phải có mặt tại Israel về điều khiển.

Cũng trong một bản tin của đài NBC ngày 12/10, các quan chức Mỹ tin rằng Israel đã thu hẹp mục tiêu trong cuộc trả đũa tiềm tàng của mình đối với Iran và sẽ nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng nước này. Đài này cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy Israel sẽ nhắm vào các cơ sở hạt nhân hoặc thực hiện các vụ ám sát ở Iran.

Dẫn lời các quan chức Mỹ, bản tin nói thêm Israel vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về cách thức và thời điểm hành động.

Iran đã bắn hơn 180 tên lửa đạn đạo vào Israel vào ngày 1/10 trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và lực lượng Phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban leo thang. Nhiều tên lửa đã bị chặn khi đang bay, nhưng một số đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel. Các mảnh vỡ từ các vụ đánh chặn đã khiến một người thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cảnh báo Israel sẽ tấn công Iran theo cách "mạnh mẽ, chính xác và gây bất ngờ".

Thế giới vẫn đang nín thở chờ các động thái tiếp theo của cả hai bên trước lo ngại về viễn cảnh một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel và Iran có thể bùng nổ.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Times of Israel)
Iran cấm các thiết bị liên lạc điện tử trên máy bay ngoại trừ điện thoại di động
Iran cấm các thiết bị liên lạc điện tử trên máy bay ngoại trừ điện thoại di động

Tổ chức Hàng không dân dụng Iran (ICAO) đã công bố lệnh cấm các thiết bị liên lạc điện tử, như máy nhắn tin và máy bộ đàm, trên khoang máy bay và trong hành lý ký gửi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN