Saudi Arabia đánh chặn tên lửa đạn đạo từ Yemen

Rạng sáng 12/9, liên minh quân sự do Saudi Arabia đứng đầu ở Yemen cho biết các lực lượng phòng không Saudi Arabia đã bắn hạ một tên lửa đạn đạo được phóng đi từ Yemen.

Hãng tin AP dẫn thông cáo trên cho biết, quả tên lửa được phóng nhằm vào thành phố Khamis Mushait, Tây Nam Saudi Arabia song đã bị đánh chặn.

Không quân của liên minh quốc tế đã tấn công khu vực đặt bệ phóng tên lửa. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại.


Liên minh do Saudi Arabia đứng đầu đang hậu thuẫn Chính phủ được được quốc tế công nhận của Tổng thống Yemen Abed Rabbo Mansour Hadi trong cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo Houthi dòng Shi'ite và các đồng minh, vốn trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh.
TTXVN/Tin Tức
THAAD có thể đánh chặn SLBM của Triều Tiên
THAAD có thể đánh chặn SLBM của Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo cho rằng Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ ở Hàn Quốc có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm (SLBM) của Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN