Phiến quân Syria đe dọa giết dân thường rời Đông Ghouta

Quân đội Nga cho biết phiến quân Syria đã ngăn dân thường ở Đông Ghouta rời khỏi khu vực nguy hiểm bằng cách đe dọa giết hại họ.

Xe buýt tập kết tại một chốt an ninh gần Đông Ghouta, Syria sẵn sàng đưa dân thường đến các địa điểm sơ tán ngày 27/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin RIA cho biết, quân đội Nga ngày 28/2 khẳng định phiến quân Syria vẫn tiếp tục tiến hành những hoạt động kháng cự ở các tỉnh Aleppo, Latakia và Daraa, bất chấp một thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được gần đây.

Quân đội Nga cũng cho biết thêm, phiến quân Syria đã ngăn dân thường ở Đông Ghouta rời khỏi khu vực nguy hiểm bằng cách đe dọa giết hại họ.

Trong khi đó, hãng tin AFP cho biết, trong bức thư gửi Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại, bà Federica Mogherini đã kêu gọi ba nước này làm những gì có thể để Chính phủ Syria ngừng tấn công ở Đông Ghouta, nhằm cho phép viện trợ tiếp cận khu vực này và sơ tán dân thường.


Trước đó, hôm 26/2, bà Federica Mogherini tuyên bố sẽ viết thư cho Moskva, Tehran và Ankara để đề nghị họ giúp làm cho những khu vực giảm căng thẳng ở Syria có hiệu lực. Đây là vấn đề đã được 3 nước nhất trí thiết lập và là một phần trong khuôn khổ đàm phán Astana.

TTXVN/Báo Tin tức
Nga kêu gọi bảo đảm hành lang nhân đạo ở Syria
Nga kêu gọi bảo đảm hành lang nhân đạo ở Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 28/2 tuyên bố phiến quân tại Đông Ghouta có trách nhiệm đảm bảo "khoảng dừng nhân đạo" tại khu vực này để phân phát đồ cứu trợ cho người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN