Syria tố cáo liên quân do Mỹ đứng đầu phá hoại chủ quyền

Ngày 27/2, Syria đã đề nghị HĐBA LHQ chấm dứt những hành động mà liên quân do Mỹ cầm đầu tuyên bố là để chiến đấu với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, song thực chất là để hỗ trợ cho tàn quân của nhóm khủng bố này.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích nhằm vào IS tại Deir al-Zour, Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong hai bức thư riêng rẽ gửi tới Tổng thư ký LHQ António Guterres và Chủ tịch luân phiên của HĐBA Mansour Ayyad al-Otaibi, Bộ Ngoại giao Syria cho rằng mục tiêu duy nhất của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu là phá hoại chủ quyền, sự đoàn kết, và sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria, đồng thời kéo dài cuộc khủng hoảng hiện nay.

Hai bức thư nêu rõ: "Nước Cộng hòa Arab Syria hối thúc HĐBA thực hiện trách nhiệm liên quan đến việc tạo dựng hòa bình và an ninh quốc tế, và ngay lập tức hành động để chấm dứt những tội ác chiến tranh mà liên minh này đã đang gây ra cho người dân Syria, và đảm bảo rằng chúng không tái diễn".

Bộ Ngoại giao Syria cũng đề nghị chấm dứt sự hiện diện trái phép của các lực lượng Mỹ trên lãnh thổ Syria, và yêu cầu Mỹ từ bỏ những kế hoạch gây chia rẽ quốc gia Trung Đông này.

Trong diễn biến mới nhất, ít nhất 24 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ tại các khu vực của tỉnh Deir al-Zour, miền Đông Syria.

Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đưa tin các cuộc không kích đã nhằm vào một nhóm người đang di tản tại khu vực Zahrat al-Elwani, thuộc vùng nông thôn của tỉnh Deir al-Zour. Con số thiệt mạng có thể tăng lên do một số người đang trong tình trạng nguy kịch.

Hôm 25/2 vừa qua, các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu tại tỉnh trên cũng đã khiến 29 dân thường thiệt mạng, trong khi con số này vào tuần trước là 15 người.
 

Liên quan tới tình hình tại Đông Ghouta, lệnh ngừng bắn nhân đạo do Nga đề xuất trước đó một ngày đã không giúp chấm dứt tình trạng bạo lực tại đây. Trong ngày đầu tiên thực hiện, bạo lực đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng trong khi không có dấu hiệu nào của việc vận chuyển hàng viện trợ hay người dân được sơ tán khỏi khu vực này.

Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc các nhóm vũ trang tại Đông Ghouta đã nã pháo vào hàng lang nhân đạo, tấn công vào các vị trí của quân chính phủ cùng các địa điểm khác. Hãng thông tấn SANA cũng cáo buộc phiến quân đã ngăn cản người dân sơ tán để biến họ thành những "lá chắn sống".

Trước đó, ngày 24/2 vừa qua, HĐBA LHQ cũng thông qua nghị quyết 2401 yêu cầu chấm dứt ngay các hoạt động thù địch trên toàn Syria, để cho phép các hoạt động vận chuyển hàng viện trợ và sơ tán những người bị thương ở khu vực Đông Ghouta của Syria. Tuy nhiên, bất chấp nghị quyết trên, các cuộc giao tranh tại Đông Ghouta vẫn tiếp diễn hàng ngày, khiến nhiều người thiệt mạng.

TTXVN/Báo Tin tức
Nguy cơ các cường quốc đối đầu trực diện ở Syria
Nguy cơ các cường quốc đối đầu trực diện ở Syria

Giống như mọi cuộc xung đột kéo dài khác, cuộc chiến ở Syria từ lâu đã bị tách thành nhiều cuộc chiến tranh mini.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN