Những lý do khiến Nga cần một đội quân lớn

Quyết định mở rộng quy mô lực lượng vũ trang của Nga lên gần 2,4 triệu người, đưa quân đội Nga trở thành lực lượng lớn thứ hai thế giới, phản ánh chiến lược của Moskva nhằm đối phó với các mối đe dọa an ninh ngày càng tăng từ NATO và môi trường quốc tế phức tạp.

Chú thích ảnh
Với một đội quân lớn mạnh hơn, Nga không chỉ củng cố vị thế quốc tế mà còn tăng cường an ninh quốc gia trong bối cảnh tình hình quốc tế không ngừng thay đổi. Sputnik

Theo bình luận của News.Az (cổng thông tin và phân tích tin tại Azerbaijan) ngày 18/9, quyết định tăng quy mô lực lượng vũ trang của Nga là một bước đi chiến lược nhằm đáp ứng các thách thức quốc tế ngày càng gia tăng.

Với sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, có hiệu lực từ ngày 1/12/2024, quân đội Nga sẽ trở thành lực lượng lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc, với tổng số quân lên đến 2.389.000, trong đó có 1,5 triệu binh sĩ. Động thái này không chỉ nhằm củng cố vị thế quân sự của Nga mà còn để đối phó với môi trường an ninh ngày càng căng thẳng, đặc biệt là từ các quốc gia NATO và sự gia nhập của Phần Lan vào liên minh này.

News.Az cho rằng một trong những lý do chính dẫn đến quyết định mở rộng quy mô quân đội Nga là các mối đe dọa an ninh đang gia tăng từ phía NATO và các đối tác phương Tây. Theo Andrey Kartapolov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga), việc Phần Lan gia nhập NATO đã làm gia tăng áp lực lên Nga, đặc biệt là ở khu vực phía Tây Bắc.

Do có biên giới chung với Nga, việc Phần Lan trở thành thành viên NATO đã đặt ra một nguy cơ tiềm tàng, đòi hỏi Nga phải thiết lập các đơn vị quân sự mới để bảo vệ khu vực này. Đây là một phản ứng trước môi trường quốc tế đang leo thang, khi mối đe dọa về các cuộc xung đột biên giới ngày càng hiện hữu.

Về phần mình, Andrey Zhuravlev, Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, cũng nhấn mạnh rằng mối đe dọa từ NATO không chỉ giới hạn ở sự hiện diện của lực lượng quân sự, mà còn liên quan đến các cuộc thảo luận về khả năng tấn công tên lửa vào lãnh thổ Nga. Trong bối cảnh như vậy, việc tăng quy mô quân đội trở thành một biện pháp phòng vệ cần thiết để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và ngăn chặn các mối đe dọa từ phương Tây.

Bên cạnh đó, sự gia tăng quy mô quân đội Nga cũng liên quan đến các hoạt động quân sự đang diễn ra, đặc biệt là chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này ở Ukraine. Theo Andrey Gurulev, thành viên Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, Tổng thống Putin đã quyết định thành lập các đơn vị quân sự mới để hỗ trợ cho các hoạt động này. Điều này là cần thiết để giảm thiểu áp lực lên các lực lượng hiện có và đảm bảo rằng quân đội có thể duy trì khả năng chiến đấu trong bối cảnh xung đột kéo dài.

Bài học từ Ukraine đã cho thấy rằng một đội quân chuyên nghiệp và theo hợp đồng là chìa khóa để đối phó với các thách thức quân sự hiện đại. Do đó, Nga không chỉ tăng cường số lượng quân nhân mà còn tập trung vào việc phát triển lực lượng chuyên nghiệp và ký hợp đồng với các lực lượng khác, đảm bảo rằng các đơn vị mới sẽ được thành lập từ những người lính có kỹ năng và kinh nghiệm.

Ngoài việc tăng quy mô quân đội chính quy, Nga còn tập trung vào việc mở rộng lực lượng dự bị động viên. Năm 2023, Nga đã điều chỉnh hệ thống nghĩa vụ quân sự bằng cách nâng độ tuổi tối đa nhập ngũ từ 27 lên 30. Thay đổi này có hiệu lực từ tháng 1/2024 và nhằm mục đích tạo ra một lực lượng dự bị mạnh hơn. Điều này cho phép Nga duy trì một lực lượng dự phòng sẵn sàng cho bất kỳ tình huống khẩn cấp nào, đồng thời tăng cường năng lực huy động khi cần thiết.

Sự thay đổi trong hệ thống nghĩa vụ quân sự cho thấy Nga đang chú trọng đến việc duy trì một lực lượng quân đội linh hoạt, có khả năng ứng phó nhanh chóng trước các mối đe dọa mới nổi. Các biện pháp này không chỉ nhằm tăng cường năng lực quân sự mà còn thể hiện chiến lược dài hạn của Nga trong việc đối phó với môi trường địa chính trị ngày càng phức tạp.

Việc tăng quy mô quân đội Nga không chỉ nhằm đối phó với các mối đe dọa hiện hữu mà còn nhằm đảm bảo sự ổn định và an ninh quốc gia trong dài hạn. Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Andrey Kolesnik đã chỉ ra rằng quân số trước đây được thiết lập cho "thời bình", trong khi hiện tại, Nga đang đối mặt với những thách thức và mối đe dọa toàn cầu lớn hơn nhiều. Việc mở rộng quân đội là cần thiết để đảm bảo rằng Nga có đủ lực lượng bảo vệ đất nước trong tình hình bất ổn.

Người phát ngôn Điện Kremliin Dmitry Peskov cũng đồng ý với quan điểm này, nhấn mạnh rằng các mối đe dọa ngày càng tăng từ cả phía Tây và Đông của Nga đã thúc đẩy nhu cầu mở rộng lực lượng quân sự. Động thái này là một phần của kế hoạch phát triển quy mô lớn, giúp Nga không chỉ bảo vệ lãnh thổ mà còn duy trì vị thế trên trường quốc tế.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Theo news.az)
Pakistan hướng sang Nga để thay thế nguồn cung năng lượng từ Iran?
Pakistan hướng sang Nga để thay thế nguồn cung năng lượng từ Iran?

Pakistan đang đối mặt với một ngã rẽ quan trọng trong nỗ lực giải quyết khủng hoảng năng lượng thông qua dự án đường ống Iran-Pakistan. Mặc dù dự án này được xem là giải pháp tiềm năng nhằm giảm thiểu tình trạng thiếu hụt năng lượng, nó đang bị sa lầy trong các căng thẳng địa chính trị và các lệnh trừng phạt quốc tế, đặc biệt từ Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN