Binh sĩ Ukraine sử dụng lựu pháo M777 của Mỹ trong cuộc xung đột với lực lượng Nga ở vùng Kharkiv. Ảnh tư liệu: AP/TTXVN
Báo The Kyiv Post của Ukraine tối 25/11, theo giờ địa phương, dẫn thông tin đăng tải cùng ngày trên tạp chí Financial Times cho biết Ukraine đã đồng ý giới hạn quy mô quân đội ở mức 800.000 binh sĩ như một phần của vòng đàm phán đang diễn ra nhằm chấm dứt chiến tranh.
Các quan chức cấp cao Ukraine nói với Financial Times rằng họ hài lòng với kết quả này, vốn được đưa ra sau một kế hoạch do Mỹ và Liên bang Nga làm trung gian trước đó, theo đó quân đội Ukraine sẽ bị giới hạn ở mức khoảng 600.000 quân.
Một nguồn tin nói với RBC-Ukraine vào tối 25/11 rằng bản dự thảo kế hoạch hòa bình mới của Mỹ đã loại bỏ ngôn ngữ “giới hạn” quân số Ukraine ở mức 600.000 người, thay bằng việc cho phép quân đội được “duy trì” ở một mức nhất định. Sự điều chỉnh này cho thấy Ukraine sẽ được phép duy trì quân số hiện tại hoặc tương tự mức hiện tại.
Đề xuất sửa đổi được Financial Times đề cập sẽ cho phép Lực lượng Vũ trang Ukraine tiếp tục là lực lượng lớn thứ hai trong khu vực, chỉ sau Liên bang Nga, và sẽ không yêu cầu cắt giảm đáng kể so với quy mô thời chiến hiện nay là 900.000 quân.
Trước chiến tranh, quân đội thường trực của Ukraine có khoảng 250.000 quân - lực lượng quân sự lớn thứ tư châu Âu khi đó, vượt quy mô quân đội của Anh (184.000) và Italy (338.000).
Tuy nhiên, vào ngày 25/11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dường như không hoàn toàn đồng thuận với lập trường được cho là của Kiev, khi cảnh báo rằng quân đội Ukraine không nên chịu bất kỳ giới hạn nào.
Phát biểu sau cuộc họp trực tuyến của “Liên minh Tự nguyện”, ông Macron kêu gọi xây dựng một “quân đội Ukraine hùng mạnh”, không có “giới hạn”, nhằm bảo đảm thỏa thuận hòa bình có thể được duy trì.
Nhà lãnh đạo Pháp nói thêm: “Những cuộc thảo luận ở Geneva cho thấy không nên có bất kỳ giới hạn nào đối với quân đội Ukraine”.
Ông Macron cũng nhắc lại tuyên bố trước đó rằng tuyến phòng thủ đầu tiên của Ukraine, nếu đạt được thỏa thuận hòa bình với Liên bang Nga, sẽ phải là khả năng tái thiết và củng cố quân đội của chính Ukraine.
Kế hoạch ban đầu gồm 28 điểm của Mỹ và Liên bang Nga về “hòa bình” đã được rút gọn xuống còn 19 điểm sau cuộc tham vấn giữa Mỹ và Ukraine tại Geneva vào cuối tuần qua.
Dù toàn bộ chi tiết của dự thảo mới chưa được công bố, nhưng dự kiến văn bản này sẽ để ngỏ khả năng Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đưa ra các bảo đảm an ninh cụ thể hơn và loại bỏ điều khoản yêu cầu ân xá toàn diện cho tội ác chiến tranh của cả hai phía.
Vào ngày 24/11, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk đã nêu ra một số “lằn ranh đỏ” mà “không ai được phép vượt qua” trong đàm phán với Liên bang Nga.
“Không giới hạn Lực lượng Vũ trang Ukraine” nằm trong các lằn ranh đỏ này, cùng với “không công nhận sự chiếm đóng lãnh thổ Ukraine của Liên bang Nga” và “không cho phép bất kỳ quyền phủ quyết nào đối với lựa chọn liên minh tương lai của Ukraine”.
Sau cuộc họp của “Liên minh Tự nguyện” vào ngày 25/11, Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer xác nhận rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky sẵn sàng chấp nhận “phần lớn các điều khoản chủ yếu” của bản dự thảo hòa bình sửa đổi, sau khi “đạt được tiến triển” trong các cuộc đàm phán then chốt tại Geneva.
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi “tiến triển to lớn” của đội ngũ mình trong việc mở ra con đường hòa bình cho Ukraine, đồng thời phủ nhận đồn đoán rằng Liên bang Nga là bên soạn thảo kế hoạch 28 điểm gây tranh cãi được công bố tuần trước.
Ông Trump nói: “Bản Kế hoạch Hòa bình 28 điểm ban đầu, do Mỹ soạn thảo, đã được hoàn thiện hơn với ý kiến đóng góp bổ sung từ cả hai phía, và hiện chỉ còn một vài điểm bất đồng”.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết đặc phái viên của ông, Steve Witkoff, sẽ gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại Moskva, trong khi Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll sẽ tiếp tục gặp giới chức Ukraine “với hy vọng hoàn tất Bản Kế hoạch Hòa bình”, có thể là trong vài ngày tới.