Nga tiến hành tập trận tại nhiều khu vực

Các lực lượng không quân và hải quân Nga đã bắt đầu các cuộc diễn tập chiến thuật trên biển Baltic.

Tàu đệm khí Mordovia và lính quốc phòng trong buổi tập trận ở Kaliningrad. Ảnh: Sputnik

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận đã huy động nhiều khí tài quân sự thuộc Hạm đội Baltic đóng tại khu vực Kaliningrad, trong đó có 10 trực thăng tấn công Mi-24, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 cùng một số trực thăng tìm kiếm và cứu hộ Ka-27.

Nằm giữa hai nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Ba Lan và Litva, khu vực Kaliningrad có tầm quan trọng chiến lược ngày càng lớn đối với Nga, trong bối cảnh quan hệ giữa Moskva với NATO và phương Tây đang căng thẳng do các cuộc khủng hoảng ở Syria và Ukraine.

Trong khi đó, tại khu vực Volgograd, miền Nam nước Nga, quân đội nước này cũng tiến hành hàng loạt cuộc diễn tập trong hai ngày qua, với sự tham gia của 2.000 binh sĩ và 350 phương tiện quân sự.


Chương trình diễn tập trong ngày 16/8 bao gồm tình huống giả định quân đội phải xây cầu tạm và vận chuyển binh sĩ và phương tiện quân sự trên đường ray. Trong khi đó, chương trình ngày 17/8 gồm tập trận tập trung vào phương thức phòng thủ nhằm đối phó với những vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học, sinh học và hạt nhân. Theo kế hoạch, các cuộc tập trận tại miền Nam nước Nga và vùng biển gần bán đảo Crimea sẽ kéo dài đến ngày 20/8.

TTXVN/Tin Tức
Quân khu miền Đông của Nga tập trận
Quân khu miền Đông của Nga tập trận

Khoảng 3.000 quân và hơn 400 đơn vị vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật của quân khu này đã tham gia cuộc tập trận chiến thuật tại thung lũng Shugol, vùng Ngoại Baikal.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN