'Kẻ hủy diệt 2' của quân đội Nga xuất hiện trên chiến trường Syria

Một trong những vũ khí tân tiến nhất của Nga, xe chiến đấu yểm trợ tăng BMPT-72 “Kẻ hủy diệt 2” đã hiện diện trước Tổng thống Bashar al-Assad tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria.

Hãng tin Sputnik (Nga) cho biết BMPT-72 “Kẻ hủy diệt 2” đã được trình diện Tổng thống Syria Bashar Assad trong chuyến thăm của ông này tới căn cứ không quân Hmeymim ngày 27/6.

Trong các bức ảnh về chuyến thăm của Tổng thống Assad là chiếc BMPT-72 trong vải ngụy trang. BMPT-72 hiện là một phần của lực lượng Nga mang nhiệm vụ bảo vệ căn cứ Hmeymim và xe tăng T-90.

Chiếc BMPT-72 “Kẻ hủy diệt 2” tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria.

BMPT-72 “Kẻ hủy diệt 2” được chế tạo từ năm 2001 nhưng trong nhiều năm trời Bộ Quốc phòng Nga đã không thể quyết định được nhiệm vụ của phương tiện này trong lực lượng vũ trang.

Các chuyên gia đánh giá rằng bằng việc tham gia chiến dịch tại Syria, BMPT-72 “Kẻ hủy diệt 2” sẽ được thử nghiệm và kết quả sẽ quyết định tương lai của phương tiện này.

Theo chuyên gia quân sự Nga Viktor Murakhovsky, việc xuất hiện của BMPT-72 “Kẻ hủy diệt 2” tại Syria là hợp lý. Từ đầu năm 2017, Bộ Quốc phòng Nga thông báo gần 160 mẫu vũ khí của nước này sẽ được thử nghiệm trong chiến dịch tại Syria.

Tổng thống Assad trong chuyến thăm căn cứ không quân Hmeymim.

Trước đây, trong chiến dịch tại Afghanistan, các xe tăng Nga bộc lộ điểm yếu là dễ tổn thương trước hệ thống tên lửa chống tăng. Do vậy những xe chiến đấu yểm trợ tăng BMPT thường được thiết kế để đóng vai trò vũ khí linh hoạt bảo vệ cho xe tăng. BMPT sẽ được sử dụng song hành cùng xe tăng trên tiền tuyến và đảm nhận nhiệm vụ phá hủy bất cứ mục tiêu tiềm ẩn nguy hiểm nào.

Do vậy BMPT được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau. Hỏa lực chính của BMPT là pháo tự động hai nòng 2A42 30-mm, bên cạnh đó là súng máy PKT 7.62-mm trên tháp pháo. Ngoài ra BMPT còn chở theo được 4 bệ phóng tên lửa dẫn đường chống tăng 9M120-1 có thể nhắm tới mục tiêu cách xa 6km. Phương tiện này có đủ chỗ cho tổ đội điều khiển gồm 3 người.

Ban đầu BMPT dự kiến được phiên chế cho quân đội Nga vào năm 2010 nhưng điều đó đã không thể xảy ra. Tuy trên thực tế Bộ Quốc phòng Nga có một số vấn đề với BMPT nhưng loại phương tiện này không bị loại bỏ.

Mặc dù tương lai của “Kẻ hủy diệt 2” trong quân đội Nga vẫn chưa chắc chắn nhưng công nghệ này có khả năng sẽ được phát triển áp dụng cho các xe chiến đấu yểm trợ tăng mới.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Tàu ngầm Nga phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa
Tàu ngầm Nga phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa

Một tàu ngầm Nga đã phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa từ Biển Barents gần Na Uy tới bãi thử trên Bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN