KCNA xác nhận Triều Tiên có Bộ trưởng Quốc phòng mới

Ngày 22/1, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận ông Kim Jong-gwan, Thứ trưởng Bộ Các lực lượng Vũ trang Nhân dân Triều Tiên, đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng, thay cho ông No Kwang-chol.

Đây là lần thứ 2 trong vòng một năm rưỡi qua, Triều Tiên thay thế Bộ trưởng Quốc phòng.

Chú thích ảnh
Chân dung ông Kim Jong-gwan, người vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/TTXVN

KCNA đã xác nhận việc bổ nhiệm này khi đề cập tên và chức danh của ông Kim Jong-gwan trong bài báo đưa tin về một hội nghị diễn ra ngày 21/1 vừa qua nhằm thảo luận các vấn đề liên quan đến phục hồi rừng và bảo vệ môi trường. 

Trước đó, tại phiên họp toàn thể của đảng Lao động Triều Tiên diễn ra vào cuối tháng 12/2019, ông Kim Jong-gwan đã được bầu vào Bộ Chính trị của đảng.

Ông Kim Jong-gwan được biết đến là người phụ trách các dự án lớn ở Triều Tiên như các cơ sở du lịch tại khu vực Wonsan-Kalma ở vùng biển phía Đông nước này, hay khu nghỉ dưỡng tại Yangdok ở tỉnh Nam Pyongan.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hiện đang thúc đẩy ngành du lịch với mong muốn thu hút thêm du khách ngước ngoài và có thêm nguồn thu để chống chọi với các lệnh trừng phạt quốc tế.

Đặng Ánh (TTXVN)
Vũ khí chiến lược mới của Triều Tiên có thể là gì?
Vũ khí chiến lược mới của Triều Tiên có thể là gì?

Ngày 1/1, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un dự kiến phát triển chương trình hạt nhân và giới thiệu “vũ khí chiến lược mới” trong tương lai gần. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN