Triều Tiên cải tổ bộ máy lãnh đạo đảng cầm quyền

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, đảng Lao động Triều Tiên đã tiến hành một cuộc cải tổ lớn các vị trí quan trọng trong phiên họp toàn thể gần đây, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un kêu gọi tăng cường tự lực trong một cuộc đấu tranh kéo dài chống lại các lệnh trừng phạt do Mỹ khởi xướng.

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại hội nghị toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ở thủ đô Bình Nhưỡng, ngày 29/12/2019. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, trong cuộc họp toàn thể kéo dài 4 ngày của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên kết thúc ngày 31/12/2019, Triều Tiên đã thảo luận về "vấn đề tổ chức", trong đó có việc sắp xếp lại Bộ Chính trị. Theo đó, đã có 10 quan chức mới được bổ nhiệm làm trưởng ban trong tổng số khoảng 15 phòng ban.Tuy nhiên, KCNA không tiết lộ những nhân vật phải rời khỏi vị trí cũ.

Bà Kim Yo-jong, Phó Ban Thông tin và Tuyên truyền và cũng là em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã được bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban thứ nhất Ban Tổ chức Trung ương. Trong khi đó, ông Ri Pyong-chol, người đóng vai trò chính trong các cuộc thử vũ khí gần đây của Triều Tiên, đã được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Đảng. Thứ trưởng Bộ Các lực lượng vũ trang nhân dân Kim Jong-gwan được bầu làm Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị.

Trong khi đó, Đại sứ Triều Tiên tại Nga Kim Hyong-Jun đã được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương trong bối cảnh Bình Nhưỡng thúc đẩy tăng cường quan hệ với Moskva trước các cuộc đàm phán bế tắc với Mỹ.

Cựu Thủ tướng Triều Tiên Pak Pong-ju, người được coi là nhân vật số 3 ở nước này, đã xuất hiện tại phiên họp ngày cuối cùng của Hội nghị và chụp ảnh ngay bên cạnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Điều này khẳng định vị thế mạnh mẽ của ông trong bộ máy cầm quyền của Bình Nhưỡng mặc dù ông vắng mặt trong các phiên họp trước đó.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Triều Tiên sớm công bố 'vũ khí chiến lược mới'
Triều Tiên sớm công bố 'vũ khí chiến lược mới'

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cảnh báo nước này sẽ phô diễn một "vũ khí chiến lược mới" trong tương lai gần, cáo buộc Mỹ đang kéo dài thời gian vì lợi ích chính trị riêng của mình và Bình Nhưỡng sẽ dừng đàm phán với Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN