Hàn Quốc triển khai tên lửa có tầm bao phủ Triều Tiên

Hãng thông tấn Yonhap ngày 23/11 đưa tin Hàn Quốc đã bắt đầu lắp đặt tên lửa hành trình tự chế mới cho các tàu khu trục có khả năng tấn công chính xác mọi vị trí trên lãnh thổ CHDCND Triều Tiên.

Hãng tin trên dẫn lời một quan chức cấp cao trong quân đội cho biết Hàn Quốc đã trang bị 32 tên lửa hành trình kiểu Hyunmu 3C Tomahawk cho hai tàu khu trục.

Tên lửa này có tầm phóng 400 km và có khả năng tấn công các mục tiêu ở những vị trí xa nhất trên lãnh thổ Triều Tiên với sai số là 3 mét. Quan chức giấu tên trên cho biết việc triển khai này một phần nhằm đáp trả việc Triều Tiên tăng cường hiện diện hải quân ở khu vực ngoài khơi bờ biển phía Tây Bán đảo Triều Tiên.

Ảnh minh họa: Một dàn tên lửa của Hàn Quốc. Ảnh: AFP


Gần đây, Bình Nhưỡng đã hoàn tất việc xây dựng căn cứ cho tàu khí đệm tại Koampo trên bờ biển phía Tây Nam Bán đảo Triều Tiên. Căn cứ này có thể được sử dụng để tấn công các đảo của Hàn Quốc ở gần Đường Ranh giới phía Bắc (NLL) trên Hoàng Hải.

Trong khi đó, Seoul cũng tăng cường sự hiện diện quân sự và nâng cấp khí tài tại một số đảo tiền tiêu sau khi xảy ra vụ đấu pháo trên đảo Yeonpyeong cách đây hai năm, khiến 4 người Hàn Quốc thiệt mạng.

Hai nước đã từng ba lần đụng độ gây thương vong tại khu vực NLL trong các năm 1999, 2002 và 2009, do phía Triều Tiên không công nhận hải giới này, vì cho rằng ranh giới này được lực lượng quốc tế do Mỹ cầm đầu đơn phương hoạch định sau Cuộc Chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953. Triều Tiên yêu cầu hai bên định ra một đường ranh giới mới nằm ở khu vực phía Nam xa hơn.

Cũng trong ngày 23/11, Hàn Quốc đã tiến hành lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ bắn pháo trên đảo Yeonpyeong cách đây hai năm.

Theo hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã được lệnh sẵn sàng trực chiến trong bối cảnh Seoul tổ chức lễ tưởng niệm này.

Trước đó, ngày 22/11, phía Bình Nhưỡng đã cảnh cáo nguy cơ xảy ra "thảm họa đảo Yeonpyeong" lần thứ hai, nếu Seoul tỏ thái độ gây hấn. Trong một thông báo trước đó, Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành tập trận hải quân trong khuôn khổ lễ tưởng niệm này.


TTXVN/Tin tức
Hàn Quốc nâng tầm bắn tên lửa, Nga quan ngại
Hàn Quốc nâng tầm bắn tên lửa, Nga quan ngại

Ngày 9/10, Nga đã bày tỏ quan ngại về quyết định của Hàn Quốc nâng tầm bắn tên lửa thông qua một hiệp ước sửa đổi với Mỹ, đồng thời cảnh báo rằng động thái này có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang mới trên Bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN