Quốc gia đông dân nhất châu Phi triển khai binh sĩ đến quốc gia láng giềng

Thượng viện Nigeria đã phê chuẩn việc triển khai binh sĩ tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại quốc gia láng giềng Benin. Trước đó, tại Benin xảy ra đảo chính bất thành khiến chính quyền quốc gia Tây Phi này phải cầu viện hỗ trợ an ninh quốc tế.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Nigeria thuộc Phái bộ Liên hợp quốc về an ninh tại Mali (MINUSMA) tuần tra ở Timbuktu. Ảnh: Sputnik/TTXVN

Kênh RT (Nga) đưa tin, trong bức thư Chủ tịch Thượng viện Godswill Akpabio đọc tại phiên toàn thể ngày 9/12, Tổng thống Nigeria, Bola Tinubu đề nghị các nghị sĩ cho phép triển khai lực lượng nhằm đáp lại yêu cầu của Benin về “hỗ trợ không quân đặc biệt và tức thời” sau âm mưu giành quyền lực trái hiến pháp.

Tổng thống Tinubu khẳng định rằng quốc gia đông dân nhất châu Phi có trách nhiệm hành động khẩn trương để hỗ trợ Benin, “xét đến những mối quan hệ anh em và hữu nghị” giữa hai nước, cũng như nguyên tắc về an ninh tập thể mà khối khu vực Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) luôn đề cao.

Các thượng nghị sĩ Nigeria đã đồng loạt bỏ phiếu ủng hộ đề xuất. Chủ tịch Thượng viện Akpabio ca ngợi đây là bước đi cần thiết nhằm bảo vệ ổn định của khu vực, bởi tình trạng bất ổn ở Benin có thể lan sang Nigeria. Hai nước hiện có chung đường biên giới dài khoảng 773 km.

Ngày 8/12, chính phủ Benin xác nhận chiến đấu cơ của Nigeria đã tiến hành không kích, góp phần đập tan âm mưu của một nhóm binh sĩ nhằm giành quyền lực và bắt giữ Tổng thống Patrice Talon một ngày trước đó. Nhóm binh lính bất ngờ xuất hiện trên đài truyền hình nhà nước Benin, tuyên bố nắm quyền. Chỉ vài giờ sau, Tổng thống Benin khẳng định đã chặn đứng cuộc đảo chính.

Giới chức Benin cho biết những kẻ âm mưu ban đầu nhắm mục tiêu vào các quan chức cấp cao trong quân đội. Chúng đã bắt cóc thành công hai người và họ được thả vào sáng 8/12. Chính phủ Benin cho biết lực lượng không quân Nigeria đã can thiệp và nhắm mục tiêu vào các xe bọc thép do quân nổi dậy sử dụng, giúp quân đội Benin vô hiệu hóa mối đe dọa.

Lực lượng chức năng Benin đã bắt giữ một số nghi phạm. Benin cũng phát lệnh truy nã với Đại tá Pascal Tigri - người được coi là đứng đầu nhóm âm mưu đảo chính.

Tại cuộc họp an ninh ở thủ đô Abuja ngày 9/12, Chủ tịch Ủy ban ECOWAS Omar Alieu Touray cảnh báo rằng Tây Phi đang rơi vào “tình trạng khẩn cấp” do liên tiếp đối mặt đảo chính và các nhóm khủng bố mở rộng gây rối.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Đảo chính tại Benin: Chính phủ tiến hành họp khẩn
Đảo chính tại Benin: Chính phủ tiến hành họp khẩn

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Benin đã tiến hành họp nội các khẩn trong ngày 8/12, trong bối cảnh thủ đô Cotonou trải qua nhiều giờ hỗn loạn do các vụ đụng độ giữa lực lượng đảo chính và Vệ binh Cộng hòa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN