Hải quân Hàn - Mỹ tập trận dò tìm, bắn hạ tên lửa Triều Tiên

Hải quân Hàn Quốc và tàu sân bay Carl Vinson của Mỹ sẽ tiến hành tập trận chung vào cuối tuần này, trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan tới các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Máy bay chiến đấu F/A-18C Hornet đậu trên tàu sân bay USS Carl Vinson trong cuộc tập trận chung Mỹ và Hàn Quốc tại vùng biển phía đông Bán đảo Triều Tiên ngày 14/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin thông tấn Yonhap ngày 25/4 dẫn một nguồn tin từ Chính phủ Hàn Quốc cho biết, "tàu Carl Vinson sẽ sớm đi vào Biển Nhật Bản và sẽ tiến hành tập trận chung cường độ cao với hải quân của chúng tôi vào cuối tuần này".

Cuộc tập trận sẽ bao gồm các nội dung dò tìm, phát hiện và bắn hạ các tên lửa của Triều Tiên. Được biết, nhóm tàu sân bay tấn công này dự kiến tới Biển Nhật Bản vào ngày 26 hoặc 27/4.

Theo Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật Bản, nước này và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận hải quân chung ở Tây Thái Bình Dương với sự tham gia của tàu sân bay hạt nhân Carl Vinson của Mỹ và 2 tàu khu trục của Nhật Bản.

Cuộc tập trận kéo dài 2 ngày đã kết thúc hôm 24/4. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh dư luận quan ngại về khả năng Triều Tiên sẽ thử tên lửa hoặc hạt nhân lần thứ 6 nhân dịp kỷ niệm 85 năm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên vào ngày 25/4.

TTXVN/Tin Tức
Tàu USS Michigan tập trận với tàu USS Carl Vinson, Trung Quốc phát tín hiệu mới về Triều Tiên
Tàu USS Michigan tập trận với tàu USS Carl Vinson, Trung Quốc phát tín hiệu mới về Triều Tiên

Trong khi tàu ngầm hạt nhân Mỹ USS Michiagan được lệnh tham gia tập trận với tàu sân bay USS Carl Vinson ở vùng biển gần Bán đảo Triều Tiên, Bắc Kinh dường như đang gửi tín hiệu mới về nỗ lực kiềm chế Triều Tiên nhằm thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump bớt hành động cứng rắn đối với Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN