Căng thẳng chưa lắng, Mỹ điều tiếp tàu ngầm hạt nhân đến tập trận gần Bán đảo Triều Tiên

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Michigan của hải quân Mỹ sẽ tham gia tập trận tại vùng biển gần Bán đảo Triều Tiên cùng với tàu sân bay cũng chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Carl Vinson vào cuối tuần này.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời nhiều quan chức quân sự Hàn Quốc ngày 24/4 cho biết thông tin trên. Các chuyên gia an ninh cho rằng việc hai tàu hạt nhân hiện đại trên của Mỹ tham gia tập trận chung tại khu vực này là một lời cảnh báo mạnh mẽ trước các hoạt động khiêu khích của CHDCND Triều Tiên.

Tàu ngầm USS Michigan.

Hiện nhiều nhà phân tích lo ngại rằng Bình Nhưỡng có thể tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 hoặc phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên vào ngày 25/4 tới.

Cũng trong ngày 24/4, Triều Tiên tuyên bố các loại vũ khí hạt nhân "chính xác và tân tiến" có thể tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương cũng như trên đất Mỹ đã hoàn toàn sẵn sàng được bắn đi từ các bệ phóng.

Liên quan vấn đề Triều Tiên, ngày 24/4, trước buổi ăn trưa với các đại sứ của các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu rằng HĐBA LHQ cần phải sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Trả lời báo giới, ông Trump nói: "Hiện trạng tại Triều Tiên là không thể chấp nhận được và HĐBA phải sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung mạnh mẽ hơn đối với các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên".

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng cho rằng HĐBA đã thất bại trong việc phản ứng đối với vụ tấn công bằng vũ khí hóa học xảy ra gần đây tại Syria, và gọi đây là "một nỗi thất vọng to lớn".

Giới chức cấp cao Mỹ chuẩn bị họp kín về Triều Tiên


Trong một diễn biến khác cùng ngày 24/4, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, giới lãnh đạo quốc phòng và các quan chức hàng đầu khác của nước này sẽ trình bày báo cáo mật về Triều Tiên với toàn bộ các nghị sĩ Thượng viện trong một cuộc họp bất thường tại Nhà Trắng vào ngày 26/4 tới.

Buổi trình bày báo cáo sẽ do Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, Ngoại trưởng Rex Tillerson, Giám đốc Tình báo Quốc gia Dan Coats và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Joe Dunford tiến hành.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis cho biết, các quan chức này "sẽ báo cáo với tất cả các Thượng nghị sĩ về tình hình chiến lược hiện tại liên quan đến Triều Tiên".

Các nghị sĩ Mỹ thường xuyên tham gia các buổi báo cáo mật, tuy nhiên những cuộc họp như vậy thường được tiến hành tại các phòng an toàn ở trụ sở Quốc hội chứ không phải Nhà Trắng.

Vì vậy, cuộc họp này được tiến hành một cách bất thường trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên đang hết sức căng thẳng với việc xuất hiện những dấu hiệu Bình Nhưỡng chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6.

Liên quan vấn đề Triều Tiên, ngày 24/4, trước buổi ăn trưa với các đại sứ của các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu rằng HĐBA LHQ cần phải sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Trả lời báo giới, ông Trump nói: "Hiện trạng tại Triều Tiên là không thể chấp nhận được và HĐBA phải sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung mạnh mẽ hơn đối với các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên".

TTXVN/Tin Tức
Ông Tập và ông Trump lần thứ hai điện đàm về Triều Tiên
Ông Tập và ông Trump lần thứ hai điện đàm về Triều Tiên

Ngày 24/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm thảo luận tình hình Bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN