Dừng bàn giao F-35, Mỹ gấp rút tìm nguồn thay linh kiện Thổ Nhĩ Kỳ phụ trách

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đang tìm kiếm nguồn cung mới thay thế những bộ phận của máy bay chiến đấu F-35 mà Thổ Nhĩ Kỳ phụ trách sản xuất.

Chú thích ảnh
Mỹ dừng mọi hoạt động chuyển giao F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: CCO

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Washington thông báo dừng mọi hoạt động liên quan đến việc chuyển giao F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

“Mỹ bày tỏ quan điểm rõ ràng rằng việc tiếp nhận S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ là không thể chấp nhận được. Chính vì vậy, Bộ Quốc phòng đã có những bước đi cần thiết để đảm bảo chương trình khôi phục chuỗi cung ứng F-35. Nguồn cung thay thế phần bộ phận Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đang được tiến hành tìm kiếm”, người phát ngôn Lầu Năm Góc Charles Summers tuyên bố trước báo giới ngày 1/4.

Cũng trong buổi họp báo, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ quyết định dừng mọi hoạt động chuyển giao chương trình F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, vì Ankara kiên quyết mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga.

“Chúng tôi rất lấy làm tiếc về tình hình hiện tại đối với đối tác Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, đối thoại vẫn sẽ tiếp diễn, cho đến đi từ bỏ việc tiếp nhận S-400, Mỹ sẽ dừng mọi hoạt động chuyển giao F-35. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết với hợp đồng tên lửa S-400, khả năng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tham gia chương trình F-35 sẽ gặp rủi ro”, người phát ngôn Summers nhấn mạnh.

Các nguồn thạo tin cho biết việc giao các lô hàng thiết bị cho huấn luyện và các lô hàng thiết bị tiếp theo liên quan đến máy bay tàng hình F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ đều đã bị hủy bỏ. Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch mua 100 máy bay chiến đấu F-35 cùng chương trình huấn luyện phi công tại Mỹ. Nhà sản xuất F-35 Lockheed Martin cho biết giá trị các hợp đồng chế tạo các bộ phận F-35 với các công ty Thổ Nhĩ Kỳ có thể lên tới 12 tỷ USD.

Cho đến thời điểm hiện tại, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vẫn quyết không từ bỏ kế hoạch mua hệ thống phòng thủ của Nga, bất chấp Mỹ cho rằng hệ thống S-400 không tương thích với các hệ thống vũ khí đang nằm trong phiên chế của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tổng thống Erdogan bảo vệ thỏa thuận mua S-400 của Nga, nhấn mạnh kế hoạch này không liên quan đến an ninh của Mỹ.

Bình luận về hợp đồng S-400, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định việc Ankara mua hệ thống của Nga là vì an toàn của chính nước này. Theo vị quan chức này, Ankara sẽ nhận thiết bị quân sự từ Moskva trong tháng Bảy tới.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Mỹ ngừng chuyển giao máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ
Mỹ ngừng chuyển giao máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Truyền thông đưa tin, ngày 1/4, Mỹ đã quyết định đình chỉ việc chuyển giao các máy bay chiến đấu đa nhiệm F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, giữa lúc Ankara đang lên kế hoạch mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN