Đức bị chỉ trích vì đơn phương viện trợ cho Ukraine hơn 7 tỷ euro

Theo tờ Kyiv Independent (Ukraine) ngày 17/1, Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 16/1 cho biết Berlin sẽ đơn phương cung cấp cho Ukraine hơn 7 tỷ euro hỗ trợ an ninh và nhân đạo vào năm 2024.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: kyivindependent.com

Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào hỗ trợ tài chính và quân sự của phương Tây khi nước này tiếp tục đối đầu với các lực lượng Nga.

Tuy nhiên, cách tiếp cận trực tiếp của Đức đã vấp phải sự chỉ trích từ một số nhà hoạch định chính sách cấp cao của EU. Ủy viên Thị trường Nội bộ EU Thierry Breton đã chỉ trích Berlin vì không ủng hộ các cơ chế đa phương của EU để cung cấp viện trợ.

“Hôm nay chúng ta thấy rằng Đức đang tìm cách hành động một mình, họ không qua mắt được ai và đặc biệt là họ đang muốn ngừng hỗ trợ cho Quỹ Hòa bình châu Âu”, ông Breton nói tại Paris hôm 16/1.

Các quan chức Đức bày tỏ sự thất vọng khi cơ chế Quỹ Hòa bình châu Âu được sử dụng để giải ngân viện trợ cho Kiev lại đang bị một số nước thành viên EU lợi dụng.

Đức, nền kinh tế và đóng góp ngân sách lớn nhất EU, đã kêu gọi các nước khác tăng cường hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

Chính phủ Đức ngày 17/1 thông báo nước này đã bàn giao đạn dược cho xe tăng Leopard 1 cũng như máy bay không người lái và các phương tiện vận tải cho Ukraine.

Nguồn cung cấp đến từ quân đội Đức và các hợp đồng của chính phủ với các công ty tư nhân.

Đợt giao hàng bao gồm 16 xe tải chở dầu Zetros, 8 xe bọc thép chở quân, 5 xe tuần tra biên giới và 3 phương tiện khác.

Đợt chuyển thiết bị này cũng bao gồm 50 thiết bị vệ tinh di động, 25 máy bay không người lái trinh sát Heidrun. Đức cho biết họ cũng có kế hoạch cung cấp 15 khẩu súng phòng không Gepard để hỗ trợ phòng không cho Ukraine nhưng do lo ngại về an ninh nên không cung cấp thông tin chi tiết về ngày giao hàng.

Vũ Thanh/Báo Tin tức
Mưa băng khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy tại Đức 
Mưa băng khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy tại Đức 

Mưa băng tại miền Trung và Nam nước Đức đã khiến cơ quan chức năng phải hủy hàng trăm chuyến bay và hoạt động vận tải đường sắt bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người tham gia giao thông đường bộ cũng được khuyến cáo về nguy cơ đường trơn trợt và tuyết rơi dày. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN