Bộ Ngoại giao Iran lên tiếng vụ Nga từ chối bán S-400

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi đã phủ nhận thông tin trên, đồng thời khẳng định Iran không hề đề nghị Nga bán hệ thống phòng không S-400 cho nước này. 

Chú thích ảnh
Hệ thống phòng thủ S-400 của Nga. Ảnh: Sputnik

Hãng thông tấn Fars ngày 10/6 dẫn lời ông Mousavi cho hay: “Chúng tôi không đề nghị Nga bán S-400. Hiện tại, chúng tôi cảm thấy chưa cần đến các hệ thống phòng thủ này”.  

Hồi cuối tháng 5, Bloomberg dẫn nguồn tin riêng của hãng cho biết Moskva đã từ chối bán S-400 cho Tehran vì lo ngại động thái này có thể làm xấu thêm tình hình bất ổn ở Trung Đông. Ngay sau khi tin đồn này xuất hiện, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu trước báo giới rằng ông không hề nắm được thông tin như vậy.

Tin tức trên xuất hiện trong bối cảnh tình trạng căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã leo thang đến mức độ mới hồi đầu tháng. Khi đó, Washington áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Tehran, đồng thời điều động chiến hạm cùng oanh tạc cơ đến Trung Đông nhằm đề phòng “mối đe dọa từ Iran” theo lập luận của Mỹ. 

Đáp lại, Tehran tuyên bố sẽ ngừng thực thi một số phần trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 cũng như gia hạn 60 ngày để các bên – bao gồm Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức - ký cam kết khác, đảm bảo rằng lợi ích Tehran được bảo vệ theo thỏa thuận. Nếu không, nước Cộng hòa Hồi giáo sẵn sàng thực hiện các bước tiếp theo để loại bỏ thỏa thuận.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Iran bác thông tin 'photoshop' cường điệu hóa năng lực tên lửa đạn đạo
Iran bác thông tin 'photoshop' cường điệu hóa năng lực tên lửa đạn đạo

Ngoại trưởng Iran bác bỏ thông tin của Mỹ cho rằng năng lực tên lửa đạn đạo của Iran đã được cường điệu hóa qua các thủ thuật chỉnh sửa hình ảnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN