Bình Nhưỡng thử bom H, Trung Quốc diễn tập phòng thủ gần Bán đảo Triều Tiên

Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 6/9 đưa tin Không quân nước này đã tiến hành các cuộc diễn tập gần Bán đảo Triều Tiên nhằm thực hành phòng thủ trước một "cuộc tấn công bất ngờ" trên biển.

Trang mạng quân đội chính thức www.81.cn thông báo, một tiểu đoàn phòng không đã tiến hành diễn tập vào sáng 5/9 gần Bột Hải, vùng vịnh của Hoàng Hải vốn ngăn cách Trung Quốc với Bán đảo Triều Tiên.

Tên lửa phòng không được phóng từ tàu khu trục "Changzhou" trong một cuộc tập trận trên biển Hoa Đông của Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Các binh sỹ đã được triển khai từ đại lục tới địa điểm này trước khi bắt đầu diễn tập phòng thủ trước "cuộc tấn công bất ngờ". Trang mạng trên nêu rõ: "Khả năng phản ứng nhanh và trình độ tác chiến thực sự của quân đội đã được kiểm tra thực tế". Theo trang mạng trên, đây là lần đầu tiên quân đội Trung Quốc sử dụng những vũ khí nhất định để bắn hạ các mục tiêu tầm thấp trên biển, song không cho biết thêm chi tiết. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hiện chưa có bình luận gì cuộc diễn tập.

Hoạt động diễn tập trên được tiến hành vài ngày sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6 và mạnh nhất, khiến quốc tế lo ngại. Nước này cho biết thiết bị được thử nghiệm lần này là một quả bom nhiệt hạch (còn gọi là bom H, bom khinh khí). Nhiều nguồn tin cho rằng nước này sắp tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm vũ khí mới, có thể là một tên lửa tầm xa.

Sau nhiều tuần căng thẳng leo thang, Hàn Quốc và Mỹ đang thảo luận khả năng triển khai tàu sân bay và máy bay ném bom chiến lược đến Bán đảo Triều Tiên. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng tình hình hiện nay xung quanh việc Triều Tiên gia tăng thử tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân là "cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất" mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt, tương đương với những gì khiến Chiến tranh Thế giới thứ nhất nổ ra.

Trong một diễn biến liên quan, tại một cuộc hội đàm bên lề diễn đàn kinh tế tại Vladivostok ngày 6/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã hối thúc Nga hợp tác kiềm chế Triều Tiên bằng cách cắt giảm nguồn cung dầu mỏ cho nước này. Hãng tin Yonhap dẫn lời người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Young-chan cho biết Tổng thống Moon nhấn mạnh: “Để buộc Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, cần siết chặt các lệnh trừng phạt của LHQ, đặc biệt là cắt đứt nguồn cung dầu mỏ cho Triều Tiên". Ông bày tỏ hy vọng Nga cũng sẽ hợp tác trong vấn đề này.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh gây sức ép với Bình Nhưỡng sẽ không hiệu quả. Moskva lo ngại việc phong tỏa nguồn cung dầu mỏ sẽ ảnh hưởng tới người dân, trong đó có các bệnh viện. Ông Putin cho biết thêm Nga chỉ xuất khẩu một lượng dầu thô ít ỏi tới Triều Tiên, khoảng 40.000 tấn/năm, đồng tời nhấn mạnh cần đưa ra một giải pháp chính trị, thay vì áp đặt thêm các lệnh trừng phạt.

TTXVN/Báo Tin Tức
Triều Tiên có vũ khí làm tan chảy 'liên minh bọc sắt': Mỹ có đổi San Francisco lấy Seoul?
Triều Tiên có vũ khí làm tan chảy 'liên minh bọc sắt': Mỹ có đổi San Francisco lấy Seoul?

Gần như mọi lần quốc gia ở khu vực Đông Bắc Á - Triều Tiên - thử tên lửa đạn đạo hoặc vũ khí hạt nhân, Mỹ và Hàn Quốc đều ra thông báo tái khẳng định về sức mạnh liên minh “bọc sắt” của họ. Nhưng khi Bình Nhưỡng đã đạt đến khả năng làm "tan chảy sắt" và hứa hẹn sẽ gửi thêm nhiều món quà sau khi thử bom nhiệt hạch (bom H) vào sáng 3/9, cuộc chơi có thể sẽ thay đổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN