80 lần xuất kích, chiến đấu cơ Nga nghiền IS ở Deir ez-Zor thành tro bụi

Các máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện ít nhất 80 lần xuất kích, yểm trợ Quân đội Syria tiến sâu vào thành trì Deir ez-Zor, phá tan vòng vây của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tiêu diệt ít nhất 70 tay súng và phát hủy hàng loạt trang bị vũ khí của khủng bố.

Video máy bay Nga không kích các mục tiêu quân sự IS:


Trong một tuyên bố được hãng thông tấn TASS trích dẫn, Bộ Quốc phòng Nga thông báo: “Nhằm hỗ trợ trên không cho lực lượng tiến công của chính phủ Syria vào Deir ez-Zor, máy bay chiến đấu Nga đã thực hiện hơn 80 lần xuất kích. Các cuộc không kích đã phá hủy 2 xe tăng, 3 phương tiện bọc thép bộ binh và hơn 10 phương tiện địa hình được trang bị vũ khí hạng nặng. Ít nhất 70 tay súng khủng bố cũng đã bị tiêu diệt”.

Với sự hậu thuẫn của lực lượng không quân Nga, quân đội Syria cuối cùng đã thành công phá vỡ vòng kháng cự của IS tại thành trì Deir ez-Zor trong ngày 5/9.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết một phần đóng góp trong chiến thắng của quân đội Syria có sự hỗ trợ từ các cuộc tấn công tên lửa hành trình. Tàu khu trục Đô đốc Essen của Nga đã phóng các tên lửa hành trình Kalibr vào nhiều mục tiêu của IS gần thành phố Deir ez-Zor của Syria.

Số tên lửa nói trên được phóng đi từ Địa Trung Hải và đã phá hủy được nhiều mục tiêu của IS, bao gồm các trung tâm chỉ huy và liên lạc, kho đạn dược, một xưởng sửa chữa xe bọc thép, đồng thời tiêu diệt hàng loạt phiến quân.

Binh lính Syria tiến quân từ hướng thị trấn Al-Sukhnah đã đánh đuổi được lực lượng khủng bố IS ra khỏi các vị trí của chúng dọc trên đường cao tốc nối liền Palmyra và Deir ez-Zor.

Bộ Quốc phòng Nga chỉ ra rằng nếu như IS bị đánh bại tại tỉnh Deir ez-Zor và không còn chiếm giữ khu vực, đây sẽ là một đòn giáng chiến lược lên tổ chức khủng bố này.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Nga không muốn ngừng bán dầu cho Triều Tiên theo ý Hàn Quốc
Nga không muốn ngừng bán dầu cho Triều Tiên theo ý Hàn Quốc

Ngày 6/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã hối thúc Nga hợp tác trong việc cắt giảm nguồn cung dầu mỏ cho Triều Tiên, nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đã “dội gáo nước lạnh” lên ý tưởng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN