Không quân Nga tiêu diệt 200 tên khủng bố IS hành quân về Deir ez-Zor

Không quân Nga đã tiêu diệt ít nhất 200 phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cùng với các phương tiện và vũ khí của chúng đang trên đường hướng về thành phố Deir ez-Zor ở Syria.

Kênh RT (Nga) dẫn thông  báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/8 đưa tin: “Không quân Nga đã tiêu diệt một nhóm lớn các tay súng IS đang hướng đến thành phố Deir ez-Zor, nơi các phần tử khủng bố nước ngoài đang tìm cách tập hợp lại và trang bị cho căn cứ cuối cùng của chúng tại Syria”.

Cuộc không kích nhằm vào nhóm khủng bố đã phá hủy khoảng 20 phương tiện trang bị vũ khí cỡ lớn và đạn pháo. Các máy bay Nga cũng “đập tan” một số lượng xe bọc thép, bao gồm xe tăng.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh tổ chức IS, đang gánh chịu thất bại nặng nề tại hai tỉnh Raqqa và Homs, đang cố gây dựng thành trì cuối cùng ở Syria là Deir ez-Zor. Nếu đánh bại được lực lượng IS ở Deir ez-Zor, đây sẽ là một cú đánh chiến lược trong việc xóa sổ toàn bộ tổ chức này tại Syria. 

Hơn một tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nhận định sự thất bại của IS ở Deir ez-Zor có thể là dấu chấm hết cho “nhà nước” tự xưng của IS. 

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
Quân đội Liban xóa sổ 12 thành trì của IS sát biên giới Syria
Quân đội Liban xóa sổ 12 thành trì của IS sát biên giới Syria

Ngày 20/8, ngày thứ 2 của chiến dịch chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, quân đội Liban tiếp tục đạt bước tiến mới khi xóa sổ 12 thành trì của tổ chức khủng bố nguy hiểm này trên biên giới giữa Liban và Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN