Ấn Độ quyết định mua 464 xe tăng T-90MS của Nga

Tuần báo Jane's Defense của Anh dẫn các nguồn thạo tin từ New Delhi tiết lộ Ủy ban An ninh Nội các Ấn Độ đã phê chuẩn việc mua 464 xe tăng chiến đấu chủ lực T-90MS của Nga với tổng số tiền 1,93 tỷ USD.

Chú thích ảnh
Xe tăng T-90 của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo dữ liệu của nguồn tin này, quyết định này được đưa ra tại cuộc họp của ủy ban vào đầu tháng 4 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Narendra Modi là bước áp chót trong quá trình mua xe tăng Nga.

Sau quyết định này sẽ là việc ký hợp đồng giữa Bộ Quốc phòng Ấn Độ và Công ty Rosoboronexport. Theo các nguồn tin, sự kiện này có thể diễn ra trong vài tháng tới.

Xe tăng T-90 MS được quân đội Nga ví như "Mãnh hổ" trên chiến trường và là phiên bản nâng cấp của xe tăng T-90. T-90 MS được trang bị động cơ mạnh mẽ, một máy điều hòa không khí mới, lưới bảo vệ tăng cường và một súng máy trang bị gắn trên tháp pháo.

Thúc Anh (TTXVN)
Ấn Độ phóng thành công 29 vệ tinh
Ấn Độ phóng thành công 29 vệ tinh

Giới chức Ấn Độ ngày 1/4 cho hay Cơ quan nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) đã phóng thành công 1 vệ tinh quan sát EMISAT và 28 vệ tinh nước ngoài lên không gian nhờ tên lửa đẩy PSLV-C45.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN