Thủ tướng Modi tự hào coi Ấn Độ là cường quốc vũ trụ

Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố Ấn Độ đã gia nhập nhóm những quốc gia có khả năng tiêu diệt vệ tinh gồm Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Reuters

Trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày 27/3, Thủ tướng Modi khẳng định Ấn Độ đã bắn hạ một vệ tinh ở quỹ đạo thấp. Nhà lãnh đạo Ấn Độ nhấn mạnh diễn biến này vô cùng quan trọng với an ninh quốc gia.

Thủ tướng Modi nói: “Ngày nay Ấn Độ đã tạo lập danh tiếng là cường quốc về vũ trụ. Các nhà khoa học của chúng ta đã sử dụng tên lửa để bắn hạ một vệ tinh đang trong quỹ đạo, cách Trái Đất 300 km, được gọi là vệ tinh quỹ đạo tầm thấp”.

Ông Laxman Kumar Behera tại Viện Nghiên cứu và Phân tích Quốc phòng ở New Delhi đánh giá: “Đó là điều lớn lao cho thấy khả năng của Ấn Độ. Hiện nay, Ấn Độ thể hiện mục tiêu là cường quốc về vũ trụ và có thể tận dụng không gian vũ trụ khi cần thiết cho mục đích quốc phòng”.

Năm 2007, Trung Quốc đã phá hủy vệ tinh thời tiết cũ cách Trái Đất 861 km bằng tên lửa đạn đạo. Còn Nga đã thử nghiệm một tên lửa có thể tấn công và phá hủy vệ tinh.

Tờ Bloomberg (Mỹ) cho biết chương trình tên lửa và vũ trụ của Ấn Độ là một trong những nỗ lực chính của quốc gia này để xây dựng năng lực phòng thủ và đẩy mạnh mục tiêu trở thành một cường quốc.

Hà Linh/Báo Tin tức
Báo cáo của ông Mueller –  'Vũ khí' đặc biệt của Tổng thống Trump trong bầu cử 2020
Báo cáo của ông Mueller – 'Vũ khí' đặc biệt của Tổng thống Trump trong bầu cử 2020

Ngày 24/3, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố bản tóm tắt các kết quả chính trong cuộc điều tra kéo dài của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về vấn đề Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Các chuyên gia đánh giá báo cáo là một “món quà” dành cho Tổng thống Donald Trump trước thềm bầu cử năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN