Trước khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, Washington đã điều lực lượng quân sự quy mô lớn, cùng nhiều loại vũ khí hiện đại nhất trong nhiều thập kỷ tới Trung Đông.
Năm 2018, một nhóm doanh nhân công nghệ tại Thung lũng Silicon cùng các cựu quân nhân Mỹ đã nhận ra một lỗ hổng nghiêm trọng trong năng lực phòng thủ của Mỹ, đó là nước này chưa sẵn sàng đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ thiết bị bay không người lái (UAV).
Ba Lan đang phát triển một hệ thống phòng thủ hiện đại nhằm đối phó các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái (UAV), dự kiến bắt đầu đưa vào hoạt động từ cuối năm 2026.
Trong bài viết đăng tải ngày 23/1, tờ New York Post đưa tin ít nhất 132.000 tấn khí tài của Hải quân Mỹ đang hướng về Trung Đông, trong đó có tàu sân bay USS Abraham Lincoln chạy bằng năng lượng hạt nhân và 3 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường.
Burevestnik, Poseidon, Oreshnik và Sarmat đại diện cho bước nhảy vọt công nghệ quốc phòng Nga, kết hợp hạt nhân, siêu vượt âm và quỹ đạo bay linh hoạt, khiến mọi lá chắn phòng thủ hiện nay đứng trước nguy cơ lỗi thời.
Ngày 20/1, Mỹ thông báo đã thông qua thương vụ bán máy bay tuần tra trên biển P-8A, ngư lôi và các thiết bị liên quan trị giá 2,3 tỷ USD cho Singapore.
Ngày 20/1, Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết nước này đã chính thức khởi động dự án trị giá 1.900 tỷ won (khoảng 1,29 tỷ USD) nhằm phát triển máy bay tác chiến điện tử chuyên dụng, có khả năng gây nhiễu các mạng lưới phòng không quy mô lớn của đối phương trong trường hợp xảy ra chiến tranh điện tử.
Ngày 18/1, Hàn Quốc đã bắt đầu triển khai tới các đơn vị tác chiến tên lửa đạn đạo đất đối đất Hyunmoo-5, loại vũ khí được mệnh danh là “tên lửa quái vật” với đầu đạn nặng 8 tấn, nhằm tăng cường đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa, bao gồm cả khả năng phát hiện sớm và tấn công phủ đầu các bệ phóng tên lửa đối phương.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, một đề xuất mới của Nghị viện châu Âu (EP) nhằm trao thêm quyền cho Ủy ban châu Âu (EC) trong việc kiểm soát xuất khẩu vũ khí của các nước thành viên đang làm dấy lên tranh cãi gay gắt, đặc biệt tại Pháp - một trong những cường quốc xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới.
Nhà phân tích quân sự Alexei Leonkov nhận định Nga đang đi trước Mỹ khoảng ba thế hệ trong công nghệ vũ khí siêu vượt âm có khả năng cơ động, lợi thế được xem là nền tảng quan trọng cho sự ra đời của hệ thống phòng không – phòng thủ tên lửa và không gian S-500.
Chính phủ Mỹ sẽ đầu tư 1 tỷ USD cho mảng kinh doanh động cơ tên lửa của tập đoàn quốc phòng L3Harris Technologiesn nhằm đảm bảo nguồn cung động cơ ổn định cho nhiều loại tên lửa như Tomahawk và Patriot. Đây là một trong những cam kết của Chính phủ Mỹ trong việc đẩy mạnh đầu tư cho các tập đoàn trong nước.
Ngày 13/1, Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết nước này đã hoàn thành thành công tất cả các cuộc thử nghiệm bay theo kế hoạch đối với máy bay chiến đấu KF-21 đang được phát triển.
Chính phủ Thụy Điển ngày 11/1 thông báo sẽ đầu tư 15 tỷ kronor (1,6 tỷ USD) để tăng cường hệ thống phòng không, đặc biệt là các mục tiêu dân sự tiềm tàng, qua đó trở thành quốc gia châu Âu mới nhất tăng chi tiêu quân sự.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã để ngỏ khả năng để Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) giữa Mỹ và Nga hết hiệu lực mà không chấp nhận đề xuất của Moskva về việc tự nguyện duy trì các giới hạn đối với vũ khí hạt nhân chiến lược.
Maroc đã trở thành khách hàng mới nhất của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel (IAI) khi chính thức đưa vào triển khai vận hành hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Barak MX.
Theo AP ngày 5/1, Triều Tiên tuyên bố nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp thị sát các vụ thử nghiệm liên quan tới hệ thống tên lửa siêu vượt âm, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tăng cường năng lực răn đe hạt nhân.
Ngày 4/1, hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin từ quân đội nước này cho biết Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo chưa xác định về phía Biển Nhật Bản.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiếp nhận khẩu pháo tự hành bánh lốp Ro’em (Sấm sét) đầu tiên được sản xuất trong nước.
Các nhà khoa học Ba Lan phát triển hệ thống điện từ có khả năng vô hiệu hóa ngay lập tức các thiết bị bay không người lái (UAV) thù địch.
Hệ thống pháo Bogdana 155mm do Ukraine sản xuất hiện chiếm khoảng 40% tổng hỏa lực pháo binh được Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng ở tiền tuyến.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, các doanh nghiệp quốc phòng Đức, gồm TDW và Stark Defence, vừa thử nghiệm thành công đầu đạn dành cho thiết bị bay không người lái (UAV) cảm tử Virtus tại bang Bayern, mở đường cho việc sớm trang bị loại vũ khí này cho Quân đội Liên bang.