Ngày 25/11, Hải quân Mỹ tuyên bố hủy bỏ một trong những chương trình khinh hạm chiến lược, giáng một đòn mạnh vào nỗ lực theo kịp hạm đội Trung Quốc.
Tờ Wall Street Journal ngày 29/9 dẫn các nguồn thạo tin, cho biết Bộ Chiến tranh Mỹ (trước là Bộ Quốc phòng) đang tìm cách đẩy nhanh quy trình sản xuất tên lửa và 12 hệ thống vũ khí chủ chốt trong bối cảnh lo ngại về các mối đe dọa an ninh và tình trạng kho dự trữ xuống thấp.
Ấn Độ đang xem xét khả năng mở rộng năng lực phòng không bằng việc mua thêm hệ thống S-400 Triumf và có thể cả S-500 Prometei thế hệ mới từ Nga, sau khi S-400 được đánh giá cao trong chiến dịch Sindoor.
Câu tục ngữ xưa “Rác của người này là kim cương của người khác” đã được hồi sinh đầy ngoạn mục trong Chiến dịch Sư tử Trỗi dậy, khi một chiếc tiêm kích F-15 từng bị loại biên của Mỹ – được Israel đặt biệt danh là “Người Thép” - bất ngờ trở thành một trong những máy bay đầu tiên tấn công các cơ sở hạt nhân và tên lửa của Iran.
Ngày 26/9, Ấn Độ đã chính thức cho “nghỉ hưu” phi đội MiG-21 cuối cùng, khép lại hơn 6 thập kỷ sử dụng loại máy bay tiêm kích từ thời Liên Xô này. Động thái này phản ánh nhu cầu của không quân Ấn Độ trong việc mở rộng và hiện đại hóa phi đội để đối phó với tình hình địa chính trị quốc tế và khu vực nhiều biến động hiện nay.
Theo hãng tin Yonhap, Lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) đã được trang bị hệ thống phòng không Khả năng bảo vệ chống lại hỏa lực gián tiếp (IFPC) có thể ngăn chặn tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái. Đây là đợt triển khai mới nhất các hệ thống vũ khí tiên tiến đến Bán đảo Triều Tiên.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, sáng 25/9, Ấn Độ đã lần đầu tiên phóng thử thành công tên lửa tầm trung Agni Prime có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ hệ thống phóng di động trên đường ray.
Theo tạp chí The Atlantic, chính quyền Mỹ gần đây đã “âm thầm” tạm dừng một số thương vụ bán vũ khí cho các đồng minh châu Âu, trong đó có hệ thống phòng không Patriot.
Sự xuất hiện của tiêm kích J-20 đã trở thành điểm nhấn đặc biệt tại triển lãm hàng không Changchun ở Trung Quốc.
Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 18/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thị sát cuộc thử nghiệm và giám sát hiệu suất của thiết bị bay không người lái tấn công chiến thuật do một viện và doanh nghiệp thuộc Tổ hợp Công nghệ Hàng không Không người lái của nước này phát triển và sản xuất.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan đang chuẩn bị trang bị cho lực lượng vũ trang một hệ thống chống thiết bị bay không người lái (UAV) tiên tiến mang tên “Quái vật Tarnów”, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực ngày càng căng thẳng.
Trang Bloomberg cho biết Lầu Năm Góc đã soạn thảo kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa trên không và trong không gian ang tên Vòm Vàng (Golden Dome).
Quân đội Ukraine công bố thông tin mới về thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công Quân đội Ukraine công bố thông tin mới về thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công Geran-3 của Nga. Loại UAV này được trang bị đầy đủ các linh kiện do nước ngoài sản xuất và dường như miễn nhiễm với tác chiến điện tử.
Ngày 15/9, lần đầu tiên Mỹ giới thiệu hệ thống tên lửa tầm trung Typhon tại Nhật Bản, nhấn mạnh sự sẵn sàng ngày càng tăng của Washington và Tokyo trong việc triển khai vũ khí.
Không quân Israel (IAF) đang xem xét đầu tư hàng tỷ shekel (hàng trăm triệu USD) để nâng cấp đội máy bay tiêm kích F-16 mang tên "Barak" – tên gọi có nghĩa là "tia chớp" trong tiếng Hebrew.
Đan Mạch có kế hoạch mua các hệ thống phòng không do châu Âu sản xuất với giá 58 tỷ crown Đan Mạch (9,11 tỷ USD).
Ngày 12/9, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani cho biết Lực lượng phòng vệ trên không của nước này sẽ lần đầu tiên triển khai máy bay chiến đấu F-15 đến Anh, Đức và Canada để tham gia các hoạt động trao đổi quốc phòng.
Ngày 10/9, Mỹ cho biết đã thông qua thương vụ bán tên lửa không đối không tiên tiến và các thiết bị liên quan, trị giá 1,07 tỷ USD, cho Phần Lan - một đồng minh của nước này trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Australia công bố kế hoạch chi 1,1 tỷ USD phát triển tàu ngầm không người lái Ghost Shark, dự kiến đưa vào hoạt động từ năm 2026.
UAV “tàu mẹ” này có tầm hoạt động là 150 km, được thiết kế nền tảng đa nhiệm: có thể dùng làm nhiệm vụ trinh sát, “tàu mẹ”, đóng vai trò trạm tiếp sóng, thậm chí cả đánh chặn.
Theo trang tin quân sự Ukraine Militarnyi, công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine ngày 4/9 thông báo đã phát triển thành công hai mẫu tên lửa đạn đạo mới cùng với các hệ thống phòng không hiện đại.