Israel phát triển bộ điều khiển hợp nhất cho nhiều loại UAV quân sự

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Công ty công nghệ quốc phòng EyesAtop của Israel đã phát triển một hệ thống điều khiển hợp nhất cho phép binh sĩ vận hành đồng thời nhiều loại thiết bị bay không người lái (UAV) từ các nhà sản xuất khác nhau bằng một thiết bị điều khiển duy nhất.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: timesofisrael.com

Công nghệ này đang được triển khai cho nhiều đơn vị của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nhằm nâng cao hiệu quả tác chiến trong bối cảnh UAV ngày càng đóng vai trò quan trọng trên chiến trường hiện đại.

Theo EyesAtop, hệ thống sử dụng nền tảng mở, cho phép tích hợp hơn 20 loại UAV, bao gồm UAV trinh sát, hậu cần, tấn công và thu thập thông tin tình báo. Việc hợp nhất điều khiển giúp một binh sĩ có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ, từ phát hiện, theo dõi mục tiêu đến chỉ thị và hỗ trợ tấn công, thay vì phải bố trí nhiều người vận hành các hệ thống riêng biệt.

Giám đốc điều hành EyesAtop Udi Oster cho biết chiến sự tại Gaza và Liban cho thấy nhu cầu cấp thiết phải rút ngắn thời gian xử lý mục tiêu và nhanh chóng đưa các công nghệ mới từ khu vực dân sự vào thực tế chiến trường. Theo ông Oster, trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống tự động đang làm thay đổi phương thức tác chiến, trong khi các nền tảng điều khiển thống nhất sẽ giúp quân đội dễ dàng thay thế hoặc bổ sung các loại UAV mới mà không phải thay đổi toàn bộ hệ thống vận hành.

EyesAtop được thành lập trước khi xung đột bùng phát hồi tháng 10/2023 với mục tiêu phát triển giải pháp quản lý UAV cho quân đội. Sau đó, công ty này đã mở rộng nền tảng để đáp ứng nhu cầu tác chiến thực tế của IDF tại cả mặt trận phía Bắc và phía Nam. Bộ Quốc phòng Israel xác nhận đang hợp tác với EyesAtop trong quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và đưa các công nghệ mới vào sử dụng.

Hiện EyesAtop có khoảng 50 nhân viên, đã huy động được khoảng 15 triệu USD vốn đầu tư và đang mở rộng hoạt động sang Mỹ cùng một số quốc gia đồng minh của Israel. Công ty đặt mục tiêu đạt doanh thu từ 7-10 triệu USD tại các thị trường ngoài Israel vào cuối năm 2026.

Đức Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Xung đột Mỹ - Iran: Khi ‘mẹ của các loại bom’ đối đầu ‘cha của các loại tên lửa’

Xung đột Mỹ - Iran: Khi ‘mẹ của các loại bom’ đối đầu ‘cha của các loại tên lửa’

Mỹ để ngỏ khả năng sử dụng siêu bom MOAB trong cuộc xung đột với Iran, trong khi Tehran tuyên bố đã chuẩn bị “cha của các loại tên lửa” để đáp trả. Đằng sau cuộc đấu khẩu về sức mạnh vũ khí là bài toán lớn hơn: Liệu ưu thế quân sự có đủ để quyết định kết quả chiến tranh, hay sẽ kéo theo những tổn thất vượt khỏi chiến trường?

Vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược từ tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên trên Hoàng Hải, ngày 10/3/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Giới phân tích nhận định về lý do Triều Tiên phóng tên lửa

Các nhà phân tích tại một viện nghiên cứu Mỹ ngày 20/10 cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể thăm dò giới hạn chịu đựng của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi Bình Nhưỡng liên tục đẩy mạnh phóng tên lửa kể từ khi ông Trump bước vào nhiệm kỳ thứ hai.

Thiết bị bay không người lái. Ảnh minh họa: PAP/TTXVN

Nga chuyển hướng sang UAV đánh chặn đơn giản

Cả Nga và Ukraine đều đang đẩy mạnh phát triển thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn nhằm bảo vệ binh sĩ và các tài sản chiến lược, trong bối cảnh những cuộc tấn công bằng UAV vẫn chiếm phần lớn thiệt hại trên chiến trường.