Ấn Độ tiến gần mục tiêu tự chủ hệ thống phòng không tầm xa

Ấn Độ đã thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn đất đối không tầm xa thuộc dự án Kusha, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng hệ thống phòng không nội địa và giảm dần sự phụ thuộc vào các tổ hợp phòng không nhập khẩu.
Chú thích ảnh
Tên lửa Prithvi (P-II) được phóng thử từ khu thử nghiệm tích hợp tại Chandipur, Orissa, Ấn Độ. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, cuộc thử nghiệm này được tiến hành vào ngày 23/7 tại đảo APJ Abdul Kalam ngoài khơi bang Odisha (Ấn Độ). Tên lửa đã đánh chặn thành công mục tiêu trên không đang di chuyển với tốc độ cao ở độ cao lớn được mô phỏng, hoàn thành các mục tiêu kỹ thuật đặt ra.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đánh giá, đây là một "cột mốc quan trọng", đưa nước này tiến gần hơn tới nhóm ít quốc gia có khả năng tự phát triển hệ thống phòng không tầm xa.

Dự án Kusha gồm 3 phiên bản tên lửa có tầm bắn khoảng 150 km, 250 km và 350 - 400 km. Khi hoàn thiện, hệ thống này được kỳ vọng sẽ lấp khoảng trống giữa tổ hợp Barak-8 có tầm bắn khoảng 70 km và hệ thống S-400 Triumf của Nga có tầm bắn 400 km, hiện là trụ cột trong mạng lưới phòng không tầm xa của Ấn Độ.

Theo các chuyên gia, phiên bản tên lửa Kusha có tầm bắn 350-400 km sẽ bổ sung đáng kể cho năng lực đánh chặn các mục tiêu ở khoảng cách xa của quân đội Ấn Độ, đặc biệt là tại khu vực biên giới.

Việc phát triển tên lửa Kusha diễn ra trong bối cảnh chính quyền Ấn Độ đẩy mạnh chương trình hiện đại hóa quân đội và chiến lược Ấn Độ tự cường (Atmanirbhar Bharat) trong lĩnh vực quốc phòng.

Những năm gần đây, các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái (UAV), tên lửa hành trình và tên lửa tầm xa đã khiến phòng không nhiều lớp trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của quân đội Ấn Độ. Đầu tháng này, Hội đồng Mua sắm quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt gói mua sắm quốc phòng, trị giá 5,4 tỷ USD, trong đó ưu tiên các hệ thống phòng không và chống UAV.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, toàn bộ các thành phần của hệ thống Kusha, từ tên lửa, radar đến trung tâm chỉ huy, đều do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO), cùng các doanh nghiệp trong nước phát triển. Tuy nhiên, hệ thống này dự kiến vẫn cần thêm 3-4 năm thử nghiệm trước khi được đưa vào biên chế. Trong thời gian này, quốc gia trên vẫn sẽ tiếp tục dựa vào các tổ hợp S-400 của Nga để bảo đảm năng lực phòng không tầm xa.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Xung đột Mỹ - Iran: Khi ‘mẹ của các loại bom’ đối đầu ‘cha của các loại tên lửa’

Xung đột Mỹ - Iran: Khi ‘mẹ của các loại bom’ đối đầu ‘cha của các loại tên lửa’

Mỹ để ngỏ khả năng sử dụng siêu bom MOAB trong cuộc xung đột với Iran, trong khi Tehran tuyên bố đã chuẩn bị “cha của các loại tên lửa” để đáp trả. Đằng sau cuộc đấu khẩu về sức mạnh vũ khí là bài toán lớn hơn: Liệu ưu thế quân sự có đủ để quyết định kết quả chiến tranh, hay sẽ kéo theo những tổn thất vượt khỏi chiến trường?

Vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược từ tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên trên Hoàng Hải, ngày 10/3/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Giới phân tích nhận định về lý do Triều Tiên phóng tên lửa

Các nhà phân tích tại một viện nghiên cứu Mỹ ngày 20/10 cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể thăm dò giới hạn chịu đựng của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi Bình Nhưỡng liên tục đẩy mạnh phóng tên lửa kể từ khi ông Trump bước vào nhiệm kỳ thứ hai.

Thiết bị bay không người lái. Ảnh minh họa: PAP/TTXVN

Nga chuyển hướng sang UAV đánh chặn đơn giản

Cả Nga và Ukraine đều đang đẩy mạnh phát triển thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn nhằm bảo vệ binh sĩ và các tài sản chiến lược, trong bối cảnh những cuộc tấn công bằng UAV vẫn chiếm phần lớn thiệt hại trên chiến trường.