Lầu Năm Góc đang thúc giục ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đẩy nhanh tốc độ sản xuất vũ khí nhằm bổ sung kho dự trữ đã suy giảm, trong đó có số vũ khí vừa được sử dụng trong cuộc chiến với Iran.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận các thông tin trước đó cho rằng tên lửa đạn đạo đang được công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine phát triển có thể sẵn sàng đưa vào sử dụng trong vòng 2-3 tháng.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/8 tuyên bố Kiev đã đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc cung cấp tên lửa đánh chặn hàng tháng, song không cung cấp số lượng cụ thể.
Mới đây, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tung đoạn video cho thấy một số mảnh vỡ máy bay quân sự của Mỹ và Israel mà Tehran bắn hạ trong các cuộc xung đột 6 tháng qua tại khu vực vịnh Ba Tư.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, công ty khởi nghiệp quốc phòng FiberBridge Photonics của Đức bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí laser công suất cao phục vụ phòng chống thiết bị bay không người lái (UAV), trong bối cảnh vụ phát hiện thiết bị bay gắn thuốc nổ tại sân bay Leipzig làm nổi bật nguy cơ mới đối với hạ tầng trọng yếu tại châu Âu.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 6/8 thông báo nước này đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Agni-4 tại Trường bắn tích hợp Chandipur, bang Odisha, miền Đông Ấn Độ.
Không chỉ chế tạo ô tô, các tập đoàn công nghiệp hàng đầu của Pháp đang được huy động tham gia sản xuất UAV quân sự. Bài học từ chiến trường Ukraine đang thúc đẩy Paris tăng tốc xây dựng năng lực sản xuất quy mô lớn cho loại vũ khí định hình chiến tranh hiện đại.
Chiếc KC-135 Stratotanker của Không quân Mỹ sống sót sau vụ va chạm giữa hai máy bay tiếp dầu trong xung đột với Iran đã trở về Mỹ, phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với đội bay tiếp dầu già cỗi của Washington.
Ấn Độ đã từ chối đề nghị mua tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57E của Nga, thay vào đó lựa chọn hiện đại hóa phi đội hiện có và đẩy mạnh chương trình phát triển máy bay trong nước.
Kho tên lửa bị bào mòn bởi các cuộc xung đột gần đây, Lầu Năm Góc đang dồn lực mở rộng năng lực sản xuất, đặt mục tiêu tăng gấp ba sản lượng Patriot và gấp bốn sản lượng THAAD để tái thiết kho dự trữ.
Trong gần hai năm, Kiev đã âm thầm theo đuổi mục tiêu tự sản xuất tên lửa Patriot. Tuy nhiên, theo các quan chức Kiev, đề xuất này liên tiếp bị phía Mỹ bác bỏ.
Mỹ ký hợp đồng đóng tàu ngầm lớn nhất lịch sử, tăng tốc giữ ưu thế trước Trung Quốc dưới lòng đại dương.
Lực lượng Nga cho biết đã đánh chặn một thiết bị bay không người lái (UAV) trinh sát Tekever AR3 do Bồ Đào Nha sản xuất tại khu vực biên giới thành phố Nga Bryansk.
Tổng thống Donald Trump ngày 31/7 cho biết, Mỹ chưa đồng ý cấp phép để Ukraine sản xuất hệ thống tên lửa phòng không Patriot, trong bối cảnh Kiev đang thúc đẩy kế hoạch tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng trong nước.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 30/7 thông báo Lực lượng Phòng vệ nước này đã lần đầu thực hiện hoạt động phóng thử tên lửa hành trình Tomahawk từ tàu khu trục được trang bị hệ thống Aegis, trong bối cảnh quốc gia Đông Bắc Á này đang đẩy mạnh tăng cường năng lực phòng thủ.
Trong một thông cáo báo chí, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết Thủ tướng Andy Burnham dự kiến công bố “khoản đầu tư lớn trị giá 8,4 tỷ bảng vào năng lực răn đe hạt nhân của Anh, tạo việc làm và cơ hội cho thanh niên trong nhiều năm tới”.
Lầu Năm Góc thông báo Lục quân Mỹ đã ký thỏa thuận khung trị giá tới 58,6 tỷ USD với Lockheed Martin để sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, trong bối cảnh nhu cầu bổ sung kho dự trữ vũ khí ngày càng gia tăng.
Kể từ khi xung đột bùng phát, Ukraine phụ thuộc rất lớn vào mạng internet vệ tinh Starlink để duy trì liên lạc quân sự, điều khiển thiết bị bay không người lái (UAV) và truyền dữ liệu tác chiến.
Một quốc gia Trung Đông chưa được tiết lộ danh tính vừa bí mật ký hợp đồng mua hai máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AEW&C) GlobalEye của Saab.
Ngày 28/7, hai công ty công nghệ quốc phòng Israel là Axon Vision và ParaZero Technologies công bố hợp tác phát triển hệ thống chống thiết bị bay không người lái (UAS) thế hệ mới phi sát thương, kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) với cơ chế đánh chặn bằng lưới tự động nhằm bảo vệ các mục tiêu hạ tầng trọng yếu.
Ấn Độ đã thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn đất đối không tầm xa thuộc dự án Kusha, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng hệ thống phòng không nội địa và giảm dần sự phụ thuộc vào các tổ hợp phòng không nhập khẩu.