Áp lực quân sự và phong tỏa từ Mỹ buộc Iran tính toán các “lá bài chiến lược”, làm gia tăng nguy cơ đối đầu lan rộng khắp khu vực Trung Đông.
Ngày 9/2, Ukraine và Pháp đã tiến thêm một bước hướng tới sản xuất vũ khí chung, khi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov và người đồng cấp Pháp Catherine Vautrin ký một thư thỏa thuận tại Kiev.
Để giải quyết lượng vũ khí dư thừa, Ukraine dự kiến sẽ mở 10 trung tâm xuất khẩu vũ khí trên khắp châu Âu trong năm nay, trong đó có các quốc gia Bắc Âu và vùng Baltic.
Ngày 8/2, Pháp chính thức khởi động cuộc tập trận quân sự Orion 26, một trong những cuộc diễn tập quy mô lớn nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong những năm gần đây.
Theo tờ The Kyiv Independent, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã tấn công nhiều mục tiêu quân sự của Liên bang Nga vào đêm 6/2 và rạng sáng 7/2.
Tập đoàn quốc phòng Saab của Thụy Điển đang nghiên cứu trang bị vũ khí diệt thiết bị bay không người lái (UAV) cho tiêm kích JAS 39 Gripen sau khi nghiên cứu thực tiễn tại chiến trường ở Ukraine.
Trong bối cảnh Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) hết hạn vào cuối ngày 5/2, Nga và Mỹ đã đưa ra phản ứng thể hiện lập trường khác biệt.
Ngày 5/2, Lầu Năm Góc thông báo Mỹ và Nga đã nhất trí thiết lập lại đối thoại quân sự cấp cao, chỉ vài giờ sau khi Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START), hiệp ước cuối cùng áp đặt giới hạn đối với kho vũ khí hạt nhân của hai nước, hết hạn.
Theo Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, nước này đã hoàn tất nâng cấp kỹ thuật kho tên lửa đạn đạo và chính thức chuyển học thuyết quân sự sang hướng tấn công nhiều hơn.
Ukraine tuyên bố các cuộc không kích trong tháng qua đã gây thiệt hại cho một trung tâm then chốt liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Nga, trong đó có một nhà chứa máy bay và một số hạ tầng khác.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Lào, ngày 5/2, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào ở thủ đô Viêng Chăn, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.
Một hiệp ước kéo dài 15 năm, giúp giới hạn số lượng vũ khí hạt nhân mà Mỹ và Nga được phép duy trì, chính thức hết hiệu lực vào ngày 5/2. Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu không có thỏa thuận thay thế, thế giới có thể đối mặt với một cuộc chạy đua vũ trang mới.
Nhằm củng cố an ninh ở sườn phía Đông của NATO và răn đe khả năng gây hấn từ Liên bang Nga, Đức dự định tăng quy mô hiện diện quân sự tại Litva (Lithuania) lên 4.800 quân vào cuối năm 2027.
Hải quân Singapore đã phải tăng cường giám sát sau khi phát hiện cá sấu xuất hiện ở vùng biển gần căn cứ trên đảo Sentosa.
Trong 14 tháng kể từ khi lệnh ngừng bắn với Israel có hiệu lực, lực lượng Hezbollah ở Liban mới chỉ tiến hành một cuộc tấn công duy nhất, bất chấp Israel nhiều lần vi phạm.
Theo The Financial Times ngày 4/2, các quan chức an ninh châu Âu tin rằng hai vệ tinh quân sự của Nga đã can thiệp và thu thập dữ liệu từ ít nhất một chục vệ tinh then chốt của châu Âu, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lộ thông tin nhạy cảm và khả năng phá hoại hệ thống không gian dân sự - quân sự của khu vực.
Lực lượng chức năng Đức vào ngày 3/2 đã bắt giữ hai người đàn ông bị cáo buộc tìm cách vô hiệu hóa các tàu chiến của Hải quân nước này.
Theo truyền thông Iran, một thiết bị bay không người lái (UAV) làm nhiệm vụ tuần tra và trinh sát của Lực lượng Vũ trang nước này đã hoàn thành thành công nhiệm vụ trên vùng biển quốc tế. Cùng thời điểm, xuất hiện thông tin Mỹ tiêu diệt UAV Iran với lý do "hung hăng" tiếp cận tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở Biển Arab.
Bộ Chỉ huy Tác chiến Đồng minh (ACO) của NATO tại châu Âu, đặt trụ sở ở Mons (Bỉ), đã bắt đầu lập kế hoạch cho một chiến dịch quân sự mang tên Arctic Sentry (Canh gác Bắc Cực), dự kiến triển khai tại Greenland.
Việc Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) giữa Mỹ và Nga sẽ hết hiệu lực vào ngày 5/2 đang làm dấy lên lo ngại về một kỷ nguyên mới không có ràng buộc kiểm soát hạt nhân, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu tiếp tục leo thang.
Quân đội Mỹ cho biết họ đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái (UAV) Shahed-139 của Iran vì đã “tiếp cận một cách hung hăng” tàu sân bay USS Abraham Lincoln trên biển Arab.