Áp lực quân sự và phong tỏa từ Mỹ buộc Iran tính toán các “lá bài chiến lược”, làm gia tăng nguy cơ đối đầu lan rộng khắp khu vực Trung Đông.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 30/1, Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhất trí nối lại diễn tập chung tìm kiếm và cứu nạn trên biển (SAREX) sau 9 năm gián đoạn.
Tổng thống Donald Trump từng gợi ý rằng Mỹ có thể để Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) giữa Mỹ và Nga hết hiệu lực, qua đó mở đường cho việc đàm phán thỏa thuận “tốt hơn”. Và khi New START bước vào "giờ G", Điện Kremlin đã lên tiếng.
Ngày 5/2 tới, Hiệp ước New START giữa Nga và Mỹ sẽ chính thức hết hạn, qua đó dỡ bỏ các giới hạn mang tính ràng buộc pháp lý đối với kho vũ khí hạt nhân toàn cầu.
Bộ Quốc phòng Ukraine đang làm việc với SpaceX nhằm ngăn chặn việc các thiết bị bay không người lái (UAV) của Liên bang Nga sử dụng hệ thống internet vệ tinh Starlink.
Theo các nguồn tin truyền thông, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc tiến hành các cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran, với mục tiêu kích thích một làn sóng biểu tình mới và đáp trả việc các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa thất bại.
Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) dự kiến tổ chức cuộc tập trận gìn giữ hòa bình mang tên “Indestructible Brotherhood 2026” tại Belarus vào tháng 10 năm nay.
Ngày 29/1, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức Lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 28/1, Bộ Quốc phòng Indonesia xác nhận đã chính thức tiếp nhận lô máy bay chiến đấu Rafale đầu tiên do Pháp sản xuất. Đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng không quân của quốc gia Đông Nam Á này.
Năm 2018, một nhóm doanh nhân công nghệ tại Thung lũng Silicon cùng các cựu quân nhân Mỹ đã nhận ra một lỗ hổng nghiêm trọng trong năng lực phòng thủ của Mỹ, đó là nước này chưa sẵn sàng đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ thiết bị bay không người lái (UAV).
Ngày 27/1, Mỹ thông báo sẽ tiến hành cuộc tập trận không quân quy mô lớn, kéo dài nhiều ngày tại Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran gia tăng liên quan đến các cuộc biểu tình tại Iran.
Theo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), Liên bang Nga chưa tiến hành bất kỳ vụ phóng nào được xác nhận đối với tên lửa đạn đạo do Iran sản xuất nhằm vào Ukraine trong suốt cuộc xung đột.
Triển lãm DIMDEX 2026 tại Doha cho thấy an ninh hàng hải đang chuyển mạnh sang các hệ thống tác chiến kết nối mạng, nền tảng không người lái và chu kỳ ra quyết định rút ngắn trong môi trường nhiều mối đe dọa.
Chi tiêu quốc phòng châu Âu tăng mạnh, các tập đoàn vũ khí mở rộng sản xuất quy mô lớn. Tuy nhiên, khoảng cách công nghệ và sự phân mảnh nội bộ vẫn là rào cản lớn trên con đường độc lập khỏi Mỹ.
Ba Lan đang phát triển một hệ thống phòng thủ hiện đại nhằm đối phó các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái (UAV), dự kiến bắt đầu đưa vào hoạt động từ cuối năm 2026.
Trong khi NATO tuyên bố sẽ không can dự vào tình hình tại Iran thì Điện Kremlin và thủ lĩnh phong trào Hezbollah cảnh báo một cuộc chiến mới nhằm vào Tehran sẽ dẫn tới bất ổn nghiêm trọng của tình hình trong khu vực.
Saudi Arabia đang bàn thảo với Somalia, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ về hai thỏa thuận quốc phòng mới. Nếu các kế hoạch này được hiện thực hóa, cán cân quyền lực trong khu vực Trung Đông sẽ thay đổi ra sao?
Theo bảng xếp hạng Chỉ số Sức mạnh quân sự toàn cầu (Global Firepower - GFP) năm 2026 mới được công bố, Mỹ tiếp tục duy trì vị trí số 1, trong khi Nga khẳng định vị thế là lực lượng quân sự mạnh thứ 2 thế giới tại thời điểm này.
Lực lượng vũ trang Đan Mạch đã thiết lập một khu quân sự tạm thời, được kiểm soát chặt chẽ, tại thị trấn Kangerlussuaq của Greenland, nhằm phục vụ việc lưu trữ trang thiết bị.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva không loại trừ khả năng tổ chức các cuộc tập trận chung với Belarus nhằm thử nghiệm việc sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược trong thời gian tới.
Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã sử dụng một loại vũ khí mà ông gọi là “thiết bị gây nhiễu loạn” trong chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.