Ngày 22/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã có cuộc gặp tại thủ đô Kiev, trong đó thảo luận vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine.
Chiến dịch tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine vào các căn cứ quân sự sâu trong lãnh thổ Nga được đánh giá là đòn đáp trả có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, song tương quan lực lượng trên không hiện vẫn nghiêng về phía Moskva.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth sẽ không tham dự cuộc họp quan trọng về Ukraine tại trụ sở NATO ngày 4/6, đánh dấu lần đầu tiên người đứng đầu Lầu Năm Góc vắng mặt kể từ khi nhóm này được thành lập.
Anh cam kết sẽ cung cấp 100.000 thiết bị bay không người lái (UAV) cho Ukraine vào cuối năm tài chính hiện tại vào tháng 4/2026.
Tưởng là dấu hiệu xuống dốc, hóa ra là chiến lược khôn ngoan. Dưới đây là lý do khiến xe tăng T-55 và T-62 vẫn được tin dùng giữa chiến trường Trung Á khốc liệt.
Tên lửa hành trình tầm xa Taurus của Đức có thể có tầm bắn vươn tới thủ đô Nga, khiến Moskva đứng trước nguy cơ bị tấn công. Nga đã có những động thái phòng thủ và cảnh báo gì trước “lằn ranh đỏ” này?
Phân tích chi tiết các video và ảnh vệ tinh đã hé lộ quy mô thực sự của chiến dịch “Mạng nhện” - đòn tấn công chiến lược táo bạo của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga.
Tại hội nghị diễn ra ở Vilnius (Litva) ngày 2/6, các nước thành viên nhóm Bucharest Nine cùng các quốc gia Bắc Âu đã ra tuyên bố chung nhất trí tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Thời tiết oi bức và mưa nhiều ở khu vực Tây Thái Bình Dương đang tạo khó khăn cho các thiết bị bay không người lái của quân đội Mỹ.
Cuộc xung đột chớp nhoáng giữa Ấn Độ và Pakistan gần đây đã hé lộ một mặt trận mới – cuộc đua công nghệ quân sự. Từ J-10C của Trung Quốc đến UAV Israel, Nam Á đang trở thành tâm điểm đối đầu giữa phương Đông và phương Tây.
Theo phóng viên TTXVN tại London, Ủy ban Châu Âu (EC) đã phê duyệt một thỏa thuận giữa BAE Systems của Anh, Leonardo của Italy và Công ty Tăng cường Công nghiệp Hàng không Nhật Bản để quản lý việc sản xuất một dòng máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo.
Các nhà lãnh đạo tuyên bố nước này đang tiến tới trạng thái sẵn sàng chiến đấu với việc khởi động một chiến dịch tái vũ trang lớn và kế hoạch quân sự hóa của họ là một “thông điệp” gửi tới Moskva (Moscow).
Bên trong một viện bảo tàng, Ukraine âm thầm huấn luyện trí tuệ nhân tạo cho loạt drone tham gia chiến dịch "Mạng Nhện" tấn công các sân bay Nga ngày 1/6.
Cuộc đụng độ quân sự chớp nhoáng giữa Ấn Độ và Pakistan trong tháng 5 vừa qua đã phơi bày những lỗ hổng của khí tài Trung Quốc ngay trên chiến trường thực tế. J-10C, HQ-9, PL-15E – liệu có còn là “át chủ bài” của Bắc Kinh?
Ngày 2/6, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin Văn phòng Chính sách đối ngoại thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã ra tuyên bố phản bác những nhận định từ các nước phương Tây, đồng thời nhấn mạnh quyền của Triều Tiên trong việc bảo vệ lợi ích và chủ quyền quốc gia trước các định kiến và chỉ trích mang tính tiêu cực.
Với chiến thuật mới lạ và hiệu quả, Ukraine đã thực hiện thành công chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, làm lộ rõ những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Moskva.
Chính phủ Anh cho biết lực lượng quân sự nước này sẽ được mở rộng với 12 chiếc tàu ngầm lớp SSN-AUKUS và thêm một nhà máy điện hạt nhân cùng các loại vũ khí thông thường khác.
Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định lập trường rút giảm vai trò của Mỹ trong việc bảo vệ châu Âu, giới lãnh đạo Anh dường như vẫn né tránh việc đánh giá lại mối quan hệ quốc phòng với Washington, dù các tín hiệu từ Nhà Trắng ngày càng rõ rệt.
Rạng sáng 2/6 (giờ địa phương), một loạt tiếng nổ bất thường đã được ghi nhận tại Dải Gaza sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho nổ hàng loạt cơ sở hạ tầng trong khu vực này.
ABC News (Mỹ) dẫn lời các quan chức cho biết tổng cộng 28 xe tăng M1 Abrams sẽ góp mặt trong lễ duyệt binh ở Washington, D.C. Ngoài M1 Abrams còn có 28 xe chiến đấu bộ binh Bradley và 28 xe bọc thép Stryker cùng trên 50 trực thăng…
Phiên họp toàn thể đầu tiên của Đối thoại Shangri-La (SLD) lần thứ 22, thành viên đoàn đại biểu Trung Quốc đã đặt câu hỏi trực diện với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth.